Thể thao mừng Đảng, mừng Xuân

29/01/2024 - 03:44

 - Mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024, các ban ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) trên tinh thần an toàn, tiết kiệm. Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc…

Thi đấu cầu lông

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), mừng Xuân Giáp Thìn 2024, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động TDTT gắn liền với các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp đầu Xuân mới. Trong đó, các môn thể thao, như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đẩy gậy, kéo co, thể dục dưỡng sinh... được tổ chức rộng khắp, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, thu hút đông đảo người dân tham gia.

“Bên cạnh phối hợp các địa phương, đơn vị tổ chức các giải thể thao, hội thao cấp tỉnh, sở luôn tích cực hỗ trợ về chuyên môn và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương tổ chức các giải thể thao cấp cơ sở. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vui tươi những ngày đầu Xuân cho Nhân dân” - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang Đào Sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL An Giang  tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Các vận động viên (VĐV) là đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân lao động đang công tác và sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp, công đoàn ngành giáo dục, y tế, công đoàn viên chức. Các VĐV tham gia thi đấu 7 môn: Việt dã, bóng đá nam, cầu lông, cờ tướng, bóng chuyền hơi, bóng bàn và quần vợt.

Hội thao nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo không khí phấn khởi mừng Đảng - mừng xuân Giáp Thìn 2024. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe trong CNVC-LĐ, thúc đẩy phong trào TDTT trong CNVC-LĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Thi đấu bóng chuyền hơi

Là địa phương có phong trào thể thao quần chúng phát triển, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Các hoạt động được tổ chức đến ngày 9/2/2024, gồm: Bóng chuyền, việt dã, bóng đá, thể dục dưỡng sinh, biểu diễn võ thuật, các trò chơi dân gian và diễn lân sư rồng, thu hút 28 địa phương, đơn vị, cơ quan, công ty, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện tham gia.

Nằm trong các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức nhiều hoạt động TDTT sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho Nhân dân trong dịp Tết, như: Quần vợt, bóng chuyền, bóng đá, võ thuật, việt dã…

Sôi nổi nhất là Hội khỏe Phù Đổng huyện lần thứ 29 (năm học 2023 - 2024), diễn ra từ ngày 20 - 28/1/2024, với sự tham gia của trên 1.060 VĐV đến từ 36 trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Các VĐV tham gia thi đấu 7 môn, gồm: Điền kinh, bóng đá, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, đẩy gậy.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức nhiều hoạt động TDTT mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024, thu hút trên 600 VĐV là CNVC-LĐ, lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân đến từ 18 đơn vị, thuộc các ngành huyện và xã, thị trấn.

Các VĐV thi đấu các môn: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co, việt dã, nhảy bao bố và quần vợt. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện An Phú Nguyễn Thị Kim Hà nhấn mạnh: “Với phương châm trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, các VĐV đã thi đấu nhiệt tình, trên tinh thần “đoàn kết - trung thực - cao thượng”. Qua đó, khuyến khích Nhân dân tham gia tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, hăng hái thi đua lao động tốt, thúc đẩy phong trào TDTT trên địa bàn huyện phát triển”.

KHÁNH MY