Thêm nhiều mô hình dân vận khéo ở xứ đạo

29/11/2022 - 07:05

 - Huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đang tiếp tục nâng chất, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” năm 2022. Qua phát động, toàn huyện Phú Tân có 36 tập thể và 35 cá nhân đăng ký thực hiện với số tiền vận động hơn 11,3 tỷ đồng. Ngoài các mô hình vận động tiền, vật tư, còn có một số mô hình an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực ở địa phương.

Ban Dân vận Huyện ủy Phú Tân đã phối hợp UBMTTQVN huyện, các đoàn thể tiến hành phúc tra, đề nghị tặng giấy khen 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 phong trào thi đua. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 1 tập thể đối với Đảng ủy xã Hiệp Xương. Theo Ban Dân vận Huyện ủy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” năm 2022 tiếp tục lan tỏa tại địa phương.

Trong lĩnh vực kinh tế, có 14 mô hình, với nhiều cách làm, từ vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, sản xuất - kinh doanh giỏi, đến đóng góp tiền, vật tư, ngày công xây dựng các công trình. Tiêu biểu như xã Phú Thạnh vận động nông dân sản xuất nông nghiệp liên kết theo mô hình LT123 được 576ha. Các xã: Hiệp Xương, Hòa Lạc, Phú Long, Phú Lâm, Phú Hưng... vận động nhân dân đóng góp tổng kinh phí trên 630 triệu đồng để nâng cấp sửa chữa, dặm vá, rải đá đường giao thông, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản...

Nổi bật trong các mô hình là xã Hiệp Xương đã vận động nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài huyện đóng góp xây dựng cầu “Trường C”, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng và cầu Bình Tây trị giá 2,4 tỷ đồng. UBMTTQVN xã Phú Hưng thực hiện mô hình “Dũng cảm thoát nghèo từ nguồn Quỹ từ thiện Hải Tuệ”. Qua đó, đã giúp vốn không thu hồi lại với số tiền 163 triệu đồng cho 2 hộ nghèo.

Xã Hiệp Xương thực hiện mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, vận động xây dựng cầu nông thôn kiên cố

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, toàn huyện thực hiện 53 mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 5 xã, thị trấn (Phú Mỹ, Bình Thạnh Đông, Phú Lâm, Hiệp Xương, Tân Trung) đã vận động các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp tiền mua 5 xe chuyển bệnh miễn phí, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng.

Bên cạnh, nhiều địa phương vận động ủng hộ để mua 107 thẻ bảo hiểm y tế, tổng số tiền trên 107 triệu đồng để hỗ trợ cho tổ trưởng tổ tự quản, lực lượng dân quân, hội viên nghèo, học sinh nghèo… Các xã còn đăng ký vận động kinh phí xây dựng, nâng cấp nghĩa địa nhân dân, lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, xây bồn hoa, trang bị thùng rác công cộng, bảng đèn trực quan tuyên truyền xây dựng NTM, nhận đỡ đầu học sinh nghèo, hỗ trợ phụ nữ đã chấp hành xong án tù tái hòa nhập cộng đồng…

Điểm sáng trong các mô hình ở các xã phải kể đến mô hình “Vận động nông dân cho mượn đất sản xuất tạo quỹ xã hội từ thiện bền vững” của bà Nguyễn Thị Minh Hoa (xã Phú Xuân). Bà Hoa vận động các nhà hảo tâm, hội viên, nông dân có đất sản xuất nông nghiệp cho mượn với diện tích 1.300m2 (riêng gia đình bà tự nguyện cho mượn 1.000m2).

Những người tham gia mô hình này đóng góp ngày công lao động, tiền, vật tư để canh tác lúa, nếp thu lợi nhuận, tạo nguồn quỹ hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn. Kết quả năm 2022, mô hình thu được hơn 74,4 triệu đồng. Nguồn quỹ đã chi số tiền hơn 45,6 triệu đồng hỗ trợ các xe chuyển bệnh, trao học bổng khuyến học - khuyến tài, khám, chữa bệnh, tang chế…

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh có 1 mô hình vận động hội viên, nông dân trang bị 150 bình chữa cháy tại nhà ở xã Tân Trung. Đồng thời, các địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả những năm qua, như: Vận động nhân dân đóng góp tiền mua xe chữa cháy, trang bị bình phòng cháy, chữa cháy tại gia đình, vận động kinh phí lắp đặt biển cảnh báo khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông, lắp đặt camera an ninh tại khu vực chợ, đội xe honda đầu phòng, chống tội phạm... Những mô hình trên đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh các mô hình mang tính cộng đồng, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 2 địa phương thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Cụ thể, xã Bình Thạnh Đông vận động thành lập Tổ nắm dư luận, tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng dân cư. Còn xã Tân Hòa cải cách hành chính trong giải quyết hồ sơ tạm trú, tạm vắng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia, tách hộ trước hạn (theo quy định từ 7 ngày rút ngắn còn từ 1 - 3 ngày). Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Dựa trên những đánh giá về hiệu quả, tính thiết thực của các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”, Ban Dân vận Huyện ủy Phú Tân đã kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

MỸ HẠNH