Thi đua quyết thắng ở Lữ đoàn 962

03/01/2023 - 06:59

 - “Trong 5 năm (2017-2022), phong trào thi đua quyết thắng đã tạo động lực to lớn, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động trên tất cả lĩnh vực; động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị” - đại tá Lê Thanh Nhã, Chính ủy Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) nhấn mạnh.

Những năm qua, Lữ đoàn 962 luôn bám sát nội dung phát động thi đua của Quân khu 9; hướng dẫn của Cục Chính trị; nội dung giao ước của cụm thi đua và nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích. Tổ chức, biên chế, nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn luôn ổn định. Doanh trại được xây dựng cơ bản, khang trang, sạch đẹp… là điều kiện thuận lợi để Lữ đoàn triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng.

Thông qua việc hưởng ứng phong trào thi đua, các cấp ủy thể hiện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu hiệu quả. Những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra và khắc phục kịp thời. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, tự giác tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong công tác.

Theo đó, tỷ lệ tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 95%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ gần 98%. Thông qua thực hiện nội dung giao ước thi đua, các tập thể và cá nhân tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ trực, xây dựng và tổ chức luyện tập theo kế hoạch, phương án, xử lý tốt tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lữ đoàn đã cứu hộ thành công trên 50 xuồng ghe các loại, tham gia dập tắt 3 đám cháy lớn, di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở; tổ chức đưa, đón và phục vụ các đoàn khách quốc tế, cán bộ của Đảng, nhà nước, Quân đội đến làm việc và tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Năm 2021 đến nay, Lữ đoàn điều động hơn 180 lượt phương tiện, kiểm soát tốt tình hình, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Hỗ trợ phương tiện của nhân dân gặp mưa giông vào nơi neo đậu an toàn.

Phong trào thi đua quyết thắng cũng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ làm tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Qua đó, xây dựng 18 căn nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội và nhà Tình đồng đội, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đóng góp xây dựng Quỹ Đồng đội, Quỹ Vì người nghèo gần 700 triệu đồng. Giúp đỡ, quyên góp ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách hơn 600 triệu đồng.

Đại tá Lê Thanh Nhã khẳng định: “Kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang. Đây là kết quả của trí tuệ và bản lĩnh, năng lực và hành động, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ. Mục tiêu giai đoạn 2023-2027, Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, văn bản các cấp về công tác thi đua, khen thưởng sát với tình hình thực tế của Lữ đoàn. Tập trung khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị”.

Không chỉ thế, đơn vị sẽ tiếp tục kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với các phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành. Phát huy sức mạnh tổng hợp để phong trào thực sự là động lực, là hành động tự giác trong toàn đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Trong đó, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi; 100% tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 95% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp (trên 80% huấn luyện khá, giỏi); quân số huấn luyện đạt 100%; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật và an toàn giao thông.

Trong 5 năm qua, Lữ đoàn 962 có 504 lượt tập thể, 1.567 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất Quân khu 9 giao. Lữ đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 2 năm 2020; Cờ thi đua Chính phủ, Bộ Quốc phòng.

NGUYỄN HƯNG