
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh An Giang
Tại điểm cầu tỉnh An Giang, đồng chí Ngô Công Thức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang dự họp.
Theo số liệu báo cáo tuần từ 22/9 đến 29/9 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số lượng tàu cá tiếp tục giảm, đến nay cả nước còn 81.346 tàu. Số lượng tàu cá chưa cấp phép tiếp tục giảm còn 8.708 tàu; thực hiện xóa đăng ký 311 tàu. Số lượng tàu không đủ điều kiện hoạt động đã giảm so với tuần trước, còn 9.293 tàu.
Tất cả tàu chưa đăng ký, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, không có giấy phép hợp lệ được lập danh sách, giao chính quyền cơ sở giám sát, quản lý không được tham gia hoạt động.
Đến nay, cả nước có 80 cảng cá đã được công bố mở, trong đó có 70 cảng cá cho tàu cá vùng khơi trở ra cập cảng, 51 cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. Số lượng tàu cá ra vào cảng trên hệ thống truy xuất điện tử (eCDT) tăng so với tuần trước.
Về theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển, hiện có 28.052 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Ngày 6/9 đến nay, chưa ghi nhận chính thức tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại cuộc họp.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho biết, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở ngành, địa phương triển khai các giải pháp chống khai thác IUU theo tinh thần “6 rõ”. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh không phát sinh trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục xử lý điểm các vụ việc vi phạm vùng biển nước ngoài trước ngày 15/10/2025. UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ chuẩn bị tiếp đoàn Thanh tra EC.

Công nhân phân loại thủy sản tại cảng cá Tắc Cậu
Đối với các tàu khai thác không đủ điều kiện hoạt động, tỉnh An Giang đã giải quyết được 630 tàu, còn 2.263 tàu chưa đủ điều kiện, chủ yếu là tàu giấy phép khai thác hết hạn. Tỉnh đang tích cực hướng dẫn, tạo điều kiện để các chủ tàu hoàn thiện hồ sơ, đủ điều kiện hoạt động trước ngày 15/10. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý triệt để các phương tiện vi phạm mất kết nối VMS.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Báo Nhân dân)
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đã bắt tay vào triển khai ngay chống khai thác IUU, không chờ đợi. Do đó, các vi phạm trong khai thác IUU được kiểm soát tốt hơn, quản lý đội tàu được tăng cường; xuất xứ nguồn gốc thủy sản được kiểm soát, việc thực thi pháp luật có tiến bộ.
Với quyết tâm tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đến hết tháng 11/2025 chấm dứt tình trạng khai thác IUU; phải kiểm soát chặt các tàu cá; những đối tượng nào không chấp hành phải xử lý nghiêm theo pháp luật; bộ, ngành, địa phương nào thực hiện không tốt, nhất là người đứng đầu phải bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Theo đó, chính quyền các địa phương phải rà soát lại toàn bộ đội tàu; kiểm soát chặt chẽ hoạt động các tàu cá. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp, kiểm soát dứt khoát không cho các tàu không có giấy phép hoạt động, tịch thu giấy phép nếu vi phạm khai thác IUU; kiểm soát chặt chẽ xuất xứ nguồn gốc thủy sản.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Tư pháp khẩn trương sửa đổi quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo hướng tăng mức phạt để tăng tính răn đe. Các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân, chuyển từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển bố trí nguồn lực để thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện lên Chính phủ trước 17 giờ thứ hai hàng tuần; xử phạt hành chính tất cả hành vi khai thác IUU; phối hợp Bộ Công an khẩn trương xử lý hình sự các vụ việc theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính răn đe….
Tin và ảnh: THÙY TRANG