Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

17/06/2023 - 18:21

 - Trong chương trình công tác tại tỉnh An Giang, chiều 17/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo tỉnh An Giang

Về phía tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 6,87%, vượt kế hoạch đề ra (5,20%). GRDP bình quân đầu người đạt 53,907 triệu đồng/năm (tương đương 2.278 USD). Tỉnh thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt và 8 chỉ tiêu đạt.

Ước 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng 6,50% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước (4,90%). Ước 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn đạt 3.959 tỷ đồng, đạt 59,64% so dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 96,7% so cùng kỳ.

An Giang đã từng bước mở cửa nền kinh tế với lộ trình cụ thể ở các khu, điểm du lịch, các ngành dịch vụ, giải trí, văn hóa - nghệ thuật, lưu thông và vận chuyển hàng hóa, dịch vụ, sản xuất đảm bảo mục tiêu an toàn và ổn định. Đồng thời, thực hiện tốt an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm…

“Với tinh thần nghiêm túc, chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Quốc hội nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, 3 khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng, nhiều lĩnh vực đã phục hồi và phát triển nhanh (du lịch, thương mại - dịch vụ, xuất khẩu...); các hoạt động giao thương hàng hóa sôi động trở lại; an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần giải quyết cơ bản những khó khăn của người dân và công nhân lao động”- ông Nguyễn Thanh Bình thông tin.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động được quan tâm; chính sách cho đồng bào dân tộc, giảm nghèo được triển khai đồng bộ. Quốc phòng - an ninh, biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của An Giang và giải đáp các đề xuất, kiến nghị của địa phương. Đồng thời, gợi ý các giải pháp để tỉnh tập trung phát huy lợi thế phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực, kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, An Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế về diện tích, dân số, vừa có sông vừa có núi và hội tụ rất nhiều yếu tố phát triển. Tỉnh ở vị trí địa lý quan trọng vùng ĐBSCL, thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, nằm giữa các cực tăng trưởng phía Nam (TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ...) và Vương quốc Campuchia, có hệ thống giao thông, địa hình, đất đai thuận lợi cho phát triển nông nghiệp; có nhiều điều kiện phát triển du lịch, với bề dày lịch sử - văn hóa , nhiều di sản văn hóa... “Đây là tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh mà tỉnh An Giang cần dựa vào và nỗ lực hơn nữa để đi lên”- Thủ tướng lưu ý.

Tuy nhiên, An Giang chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế sẵn có; phát triển chưa bền vững; hạ tầng giao thông, kết nối logicstic còn hạn chế; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa đạt yêu cầu; hợp tác sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu còn hạn chế…

Về định hướng phát triển An Giang trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, tình hình thế giới, trong nước vẫn còn khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tỉnh. Do đó, Thủ tướng yêu cầu An Giang thực hiện hiệu quả Chiến lược “Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm, Ba đô thị động lực - Ba trục phát triển” với trọng tâm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế An Giang.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh An Giang phải đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công - tư, lấy nguồn lực nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt các nguồn vốn xã hội, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, mở ra không gian phát triển mới.

An Giang cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số; tăng cường đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đồng hành với doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP; phát triển du lịch tâm linh gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa, điều kiện tự nhiên, sản phẩm, dịch vụ đặc thù của địa phương.

“An Giang có nhiều cảnh đẹp, nhiều di tích văn hóa – lịch sử, có Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, có nhiều món ăn ngon… Tỉnh có nhiều điều kiện phát triển du lịch hơn nữa, để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng ĐBSCL”- Thủ tướng gợi ý.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; chăm lo tốt đời sống nhân dân. Thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm cho người dân; giải quyết thỏa đáng những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương,  lãnh đạo tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm

THU THẢO – TRỌNG TÍN