Thủ tướng Malaysia bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Indonesia

08/01/2023 - 19:48

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ xem xét lại quan hệ Malaysia-Indonesia, đồng thời thảo luận về các chiến lược để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đến Indonesia. (Nguồn: straitstimes)

Ngày 8/1, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã đến Indonesia trong chuyến thăm và làm việc đầu tiên của ông trên cương vị thủ tướng theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo.

Theo chương trình nghị sự, ngày 9/1, Thủ tướng Anwar sẽ gặp Tổng thống Joko Widodo tại Dinh Tổng thống ở Bogor.

Hai nhà lãnh đạo sẽ xem xét lại quan hệ Malaysia-Indonesia, đồng thời thảo luận về các chiến lược để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, ông Anwar cũng sẽ có một buổi gặp gỡ với cộng đồng người Malaysia sống tại Indonesia.

Trước đó, Ngoại trưởng Malaysia Zambry Abdul Kadir cho biết, 2 nước dự kiến ký kết 8 biên bản ghi nhớ trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Anwar Ibrahim.

Theo ông Zambry, các thỏa thuận liên quan đến khu vực tư nhân của cả hai quốc gia.

Indonesia là đối tác thương mại thứ sáu của Malaysia trên thế giới và thứ hai của nước này trong ASEAN./.

Theo Vietnam+