Thủ tướng Thái Lan yêu cầu tăng cường trấn áp tội phạm giáp biên với Campuchia
23/06/2025 - 19:45
Ngày 23/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã yêu cầu tăng cường trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là với khu vực biên giới giáp Campuchia.
AA
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại cuộc họp báo ở Bangkok. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo tờ The Nation, phát biểu tại cuộc họp cấp cao với các cơ quan an ninh và kinh tế số, bà Paetongtarn nhấn mạnh sự cần thiết phải siết chặt kiểm soát các khu vực dọc theo biên giới Thái Lan - Campuchia, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp thực thi sẽ tiếp tục được đẩy mạnh chứ không hề bị nới lỏng.
Bà cho biết rằng số vụ lừa đảo qua điện thoại đã giảm đáng kể từ khi lực lượng chức năng Thái Lan bắt đầu thực thi các biện pháp mạnh. Bà cũng đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các lực lượng quân đội, an ninh và Bộ Kinh tế và Xã hội số trong hoạt động triển khai.
“Chúng ta phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là ở các khu vực biên giới với nhiều vấn đề tồn tại dai dẳng”, bà nhấn mạnh.
Chiến dịch trấn áp của Thái Lan được cho là đã gây tổn thất tài chính lớn cho các đường dây hoạt động lừa đảo trên mạng. Theo báo cáo của các cơ quan an ninh Thái Lan, các chiến dịch trên đã khiến các băng nhóm tội phạm tại Campuchia chịu thiệt hại hơn 30 tỷ baht (khoảng 800 triệu USD).
“Nhưng đây chưa phải là hồi kết. Chúng càng mất nhiều thì người dân chúng ta càng an toàn. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực và đẩy mạnh hoạt động nhằm đảm bảo Thái Lan luôn là nơi an toàn và ổn định cho người dân”, nữ Thủ tướng Thái Lan khẳng định.
Bà cũng kêu gọi lực lượng thực thi pháp luật đóng vai trò là “tai mắt” của người dân, đảm bảo rằng số vụ liên quan đến lừa đảo sẽ tiếp tục giảm.Trước đó vào ngày 21/6, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub cho biết nước này đang tăng cường trấn áp trên toàn quốc đối với những kẻ lừa đảo, tội phạm trực tuyến và các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.
Khi đó, ông Jirayu cho hay Thủ tướng Paetongtarn đã ra lệnh thực hiện khẩn cấp chính sách quốc gia về trấn áp mọi hình thức lừa đảo qua tổng đài, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc bất hợp pháp, hiện được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ông cũng xác nhận trong cuộc họp báo hôm 19/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Prasert Jantararuangtong đã thông báo kết quả của các biện pháp được thực hiện vào đầu tháng này, bao gồm điều chỉnh việc đóng, mở các trạm kiểm soát biên giới giữa Thái Lan và Campuchia từ ngày 7/6.
Theo số liệu thống kê, kể từ khi Thái Lan triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến, các hoạt động liên quan đến tệ nạn này đã giảm đáng kể và bảo vệ công dân Thái Lan tốt hơn trước sự lôi kéo của các mạng lưới tội phạm. Tuy nhiên, ông Jirayu cảnh báo trong khi các nhóm tội phạm xuyên biên giới ở phía Tây của Thái Lan có xu hướng giảm thì các nhóm ở vùng biên giới phía Đông lại có xu hướng tăng. Ông cũng nói rõ những công dân Thái Lan cố tình làm việc cho các nhóm tội phạm lừa đảo xuyên biên giới đang gây hại cho chính đồng hương của họ.
Trước đó, Thái Lan đã tiến hành các hoạt động quyết liệt nhằm vào các nhóm tội phạm lừa đảo xuyên biên giới thông qua việc cắt điện nước và cắt truy cập Internet ở các khu phức hợp lừa đảo này. Việc triệt phá các tổ chức này đang là ưu tiên quốc gia của Thái Lan.
Theo BÌNH THANH (Báo Tin tức và Dân tộc)
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: