
Ảnh cắt từ clip.
Hiệp hội Các nhà sản xuất Israel cảnh báo, chính sách thuế quan mới của Mỹ sẽ gây tổn hại đáng kể cho các doanh nghiệp xuất khẩu, thậm chí buộc một số công ty phải chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài hoặc đóng cửa. Nguồn thu thuế doanh nghiệp của Israel cũng có nguy cơ sụt giảm.
Ngoài tác động kéo dài của hơn hai năm xung đột trên nhiều mặt trận, đồng shekel đã tăng giá khoảng 20% so với đồng USD trong một năm qua, khiến hàng xuất khẩu của Israel càng trở nên đắt đỏ trên thị trường quốc tế.
Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Israel. Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Israel sang Mỹ đạt 20,6 tỷ USD trong năm 2025, giảm 7,4% so với năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Israel đạt 13,8 tỷ USD, giảm 6,4%. Ước tính khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Israel sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thuế mới.
R.G