Kết quả tìm kiếm cho "Đội K93"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 103
Ngày 19-8, thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9 đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang). Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh tham gia cùng đoàn.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, An Giang là vùng căn cứ cách mạng, địa bàn diễn ra nhiều trận đánh, chịu đựng nhiều hy sinh. Chiến tranh lùi xa, nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh chưa tìm được phần mộ, nơi chôn cất để quy tập, cải táng.
Sáng 8-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch của UBND tỉnh, về việc tổ chức lễ cải táng hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước giai đoạn XX, mùa khô năm 2020 – 2021.
Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
Tháng 2-2019, những công dân độ tuổi mười tám, đôi mươi ấy từ biệt gia đình, lên đường nhập ngũ. Buổi chia tay mang nhiều quyến luyến, lo lắng khi lần đầu tiên họ xa nhà thời gian dài, xa vòng tay chăm sóc thân thuộc của người nhà. Sau gần 2 năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, họ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương. Họ lại trải nghiệm một lần chia tay đặc biệt khác: chia tay đơn vị, chia tay chỉ huy, chia tay đồng đội.
Ngày 18-1, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm, tặng quà Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Đội K90 (Quân khu 9), Đồn Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, Sư đoàn 4 (Quân khu 9), Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh, Cơ sở khám chữa bệnh từ thiện huyện Tri Tôn cùng các chốt Biên phòng và gia đình chính sách huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Sáng 26-12, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, do đại tá Lê Minh Quang, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93.
Ngày 24-12, đại tá Nguyễn Quốc Thông, Đội trưởng Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) cho biết, từ thông tin người dân cung cấp, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đã tiến hành khai phá nhiều m3 đất, đá tại khu vực hang Quân Y trên Phụng Hoàng sơn (ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, Tri Tôn).
Ngày 19-11, tại thị trấn Tịnh Biên (Tịnh Biên), Đội K93- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức trang trọng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã đến dự.
Thực hiện Quyết định số 1237 ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2013 đến nay, Ban Chỉ đạo 1237 (nay là Ban Chỉ đạo 515) tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia và địa bàn trong nước. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm, những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh An Giang với nước bạn Campuchia, góp phần giữ vững ổn định an ninh biên giới.
Sáng 18-9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, UBMTTQVN tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trao kinh phí, thuốc điều trị bệnh và vật tư y tế của Chính phủ Việt Nam và tỉnh An Giang cho Ban Chuyên trách tỉnh Takeo, Kompongspư (Vương quốc Campuchia), Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Bờ Biển đảo (Quân đội Hoàng gia Campuchia).
Ngày 26-8-1945, tại Châu Đốc, tất cả thanh niên tiền phong tham gia khởi nghĩa tập hợp tại “Thành PC” (còn gọi là Thành lính tập). Sau khi lựa chọn lấy 200 người, lãnh đạo khởi nghĩa đứng ra thành lập 1 đại đội, gồm 5 trung đội với tên gọi “Cộng hòa vệ binh” do đồng chí Hùng Cẩm Hòa làm tổng chỉ huy. Đây là đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.