Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia

07/10/2020 - 06:21

 - Thực hiện Quyết định số 1237 ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2013 đến nay, Ban Chỉ đạo 1237 (nay là Ban Chỉ đạo 515) tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia và địa bàn trong nước. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm, những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh An Giang với nước bạn Campuchia, góp phần giữ vững ổn định an ninh biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư bày tỏ lòng quý mến đến Ban Chuyên trách tỉnh Kompongspư

Qua nhiều thăng trầm lịch sử, đến nay, quan hệ 2 nước không ngừng được củng cố, phát triển với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Tháng 9 vừa qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, UBMTTQVN tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trao kinh phí, thuốc điều trị bệnh và vật tư y tế của Chính phủ Việt Nam và tỉnh An Giang cho Ban Chuyên trách tỉnh Takeo, Kompongspư (Vương quốc Campuchia), Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bảo vệ bờ Biển đảo (Quân đội Hoàng gia Campuchia). Dịp này, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao hỗ trợ vật tư y tế (trị giá khoảng 80 triệu đồng); 10.000 cái khẩu trang và tổng cộng 88.000 USD cho Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bảo vệ bờ Biển đảo, Tiểu khu tỉnh Takeo, Tiểu khu tỉnh Kompongspư.

Hoạt động nhằm hỗ trợ kinh phí xây dựng, thuốc chữa bệnh cho người nghèo, khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) hoạt động tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhấn mạnh: “Mùa khô năm 2019-2020, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Đội K93 chỉ quy tập được 1 đợt trên địa bàn tỉnh Takeo và Kompongspư được 30 hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K93 luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ban Chuyên trách tỉnh Takeo và Kompongspư.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang địa phương tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Bảo vệ bờ Biển đảo (Quân đội Hoàng gia Campuchia) luôn giữ tốt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó sâu sắc. Tỉnh An Giang nói chung, lực lượng vũ trang địa phương tỉnh nói riêng luôn bày tỏ mong muốn giữ vững và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân - dân 2 nước nói chung, giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực lẫn trên thế giới”.

Thiếu tướng Chum Vi Sanl, Phó Tư lệnh Quân khu 3 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) dẫn đầu đoàn công tác Vương quốc Campuchia, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà các thế hệ lãnh đạo, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã dành cho Campuchia trong mọi hoàn cảnh.

“Đặc biệt, chúng tôi luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, xây dựng đất nước phát triển ổn định hơn 40 năm qua. Do đó, công tác quy tập hài cốt các liệt sĩ và quân tình nguyện Việt Nam là chương trình nhân văn rất cần được quan tâm thực hiện. Campuchia đã thành lập Ủy ban Chuyên trách cấp quốc gia, là cơ quan đại diện cho Chính phủ để chỉ đạo thực hiện công việc này.

Năm 2020, cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm thời gian qua và phương hướng trong năm tới của Ủy ban chuyên trách cấp quốc gia không thể tổ chức theo kế hoạch, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ về kinh phí của Chính phủ Việt Nam, chúng tôi hứa sẽ chỉ đạo các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí trên đúng mục đích, hiệu quả. Trong thời gian tới, Campuchia sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt, thu thập thông tin, chứng cứ về hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia”.

Hy vọng, từ sự quyết tâm của cả 2 nước, công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước sẽ đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng truyền thống tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 nhà nước, 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia.

GIA KHÁNH