Kết quả tìm kiếm cho "đình thần"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 271
Sáng 7/2, Bí thư Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) Nguyễn Phú Tân và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú Thi Hồng Thúy chủ trì buổi họp mặt, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện.
Trong mười hai con vật của hệ can chi, rồng là con vật duy nhất không có trong đời thực mà được hình thành bởi trí tưởng tượng của con người.
Đi du lịch Tết Nguyên đán đã không còn xa lạ với nhiều người, đặc biệt là với những gia đình mong muốn cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ Tết ý nghĩa và trọn vẹn. Hãy cùng khám phá những điểm du lịch hấp dẫn nhất dịp Tết Giáp Thìn này.
Sáng 22/1, Ban Quý tế đình thần Mỹ Phước (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ Lạp miếu và vía Thần Thị năm 2024.
Chiều 17/1, Chi cục Văn thư - Lưu trữ An Giang (Sở Nội vụ tỉnh An Giang) tổ chức trao tặng bản sao "Sắc phong" và bản sao dịch "Sắc phong" Triều Nguyễn từ văn Hán Nôm sang tiếng Việt cho Ban Tế tự đình Mỹ Quý (TP. Long Xuyên) sau thời gian lưu trữ, bảo quản.
Nhiều người băn khoăn liệu có nên dùng đèn sưởi nhà tắm hay không vì nó tuy đem lại sự dễ chịu khi tắm trong mùa lạnh nhưng cũng có nguy cơ gây chập cháy.
Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID -19, 2 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) triển khai đến các hội cơ sở, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, làm cầu nối vận động hỗ trợ giữa “Mẹ đỡ đầu” với trẻ mồ côi, chia sẻ khó khăn, giảm bớt mất mát cho trẻ.
Ở ấp Bình Tây 2 (xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), khi nhắc đến thầy giáo Nguyễn Văn Nay, nhiều người rất trân trọng, yêu mến. Bởi, ngoài có công “trồng người”, ông còn khởi xướng, tham gia nhiệt tình mô hình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ tin tưởng trong năm mới, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thành phố sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển ngày càng bền vững
Từ loại hình diễn xướng dân gian của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tại xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), nghệ thuật sân khấu Dì Kê trở thành món ăn tinh thần độc đáo của cộng đồng DTTS Khmer An Giang, gắn kết với các dân tộc khác. Khi được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình nghệ thuật đặc sắc này càng có điều kiện phát huy giá trị.
Ngày 28/12, Chi Cục Văn thư – Lưu trữ (Sở Nội vụ An Giang) cùng Phòng Nội vụ huyện Châu Phú và UBND các xã, thị trấn của huyện đã đến trao tặng các bản sao phiên bản Sắc phong cho các đình thần trên địa bàn huyện Châu Phú.
Tối 20/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp UBND huyện Tri Tôn tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh “Nghệ thuật trình diễn sân khấu Dì Kê của người Khmer, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân đã đến dự.