Lễ Lạp miếu và vía Thần Thị đình thần Mỹ Phước

22/01/2024 - 11:01

 - Sáng 22/1, Ban Quý tế đình thần Mỹ Phước (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ Lạp miếu và vía Thần Thị năm 2024.

Tại lễ Chánh tế, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Đặng Thị Hoa Rây; Chủ tịch UBND Đinh Văn Bảo; Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên Nguyễn Thanh Quang cùng thực hiện các nghi thức cầu mong năm mới quốc thới dân an, mưa thuận gió hòa, kinh tế phồn vinh, phát triển; thượng đăng, hiến tửu, dâng hương…

Lễ Lạp miếu và vía Thần Thi nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” ghi nhớ những công ơn của các bậc tiền nhân, những người có công khai khẩn vùng đất Long Xuyên ngày nay.

Đình thần Mỹ Phước là nơi thờ Thượng đẳng thần Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - người có công đánh đuổi quân Xiêm, Miên và chiêu dân khai phá vùng đất Nam Bộ. Hàng năm, lệ cúng đình tổ chức vào các ngày 10,11,12 tháng 5 Âm lịch (Kỳ Yên) thu hút nhiều người dân và khách du lịch đến cúng tế và tham quan.

Có 3 lễ chính: Túc Yết, Chánh Tế (Lễ vía Thần Thị ngày 19,20 tháng 5 Âm lịch) và Tiền hiền, Hậu hiền, mang ý nghĩa cầu được mùa, mưa thuận gió hòa và tạ ơn Đức Thành hoàng bảo vệ xóm làng. Lễ Lập miếu được tổ chức vào các ngày 10,11,12 tháng 12 Âm lịch.

NGUYỄN HƯNG