Kết quả tìm kiếm cho "đòi Tổng thống Macron"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 566
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và điều này có thể mang lại lợi ích cho Bắc Kinh.
Tại cuộc họp khẩn cấp tại Paris ngày 17/2, các nhà lãnh đạo châu Âu đã xem xét khả năng triển khai quân tới Ukraine như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng. Đồng thời, họ cũng tham vấn chính quyền Trump về khả năng hỗ trợ từ phía Mỹ cho sứ mệnh này.
Hamas thả 3 người Israel trong đợt trao đổi con tin thứ 4, trong khi Israel dự kiến thả 183 người Palestine, các bên liên quan chuẩn bị đàm phán giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn.
Nhà Trắng cho hay chính phủ các nước Liban, Israel và Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán để trao trả các tù nhân Liban bị bắt giữ sau ngày 7/10/2023.
Pháp và Đức cần hành động vì một châu Âu “mạnh mẽ”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra thông báo trên sau cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại thủ đô Paris.
Năm 2024 sắp kết thúc, nhưng tác động và hậu quả của những sự kiện xảy ra trong năm dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2025 và xa hơn nữa.
Ngày 27/12 (giờ địa phương), hàng loạt nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi sau sự ra đi của cựu Thủ tướng Manmohan Singh vào tối 26/12, hưởng thọ 92 tuổi.
Bất ổn chính trị dường như đang trở thành dấu ấn của Liên minh châu Âu (EU), khi các quốc gia chủ chốt của khối này đang phải vật lộn với những rối ren nội bộ.
Thủ tướng Olaf Scholz đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, làm sâu sắc thêm tình trạng hỗn loạn chính trị tại một trong những nền kinh tế hùng mạnh nhất "lục địa già".
Ngày 13/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Francois Bayrou làm Thủ tướng, giao cho chính trị gia trung dung kỳ cựu này nhiệm vụ đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị lớn thứ hai trong 6 tháng qua. Ông Bayrou, 73 tuổi, là Thủ tướng thứ ba được bổ nhiệm trong chính quyền của Tổng thống Macron.
Trong bức tranh ảm đạm năm 2024, sự trỗi dậy mạnh mẽ của lực lượng cực hữu trên khắp châu Âu càng làm nổi bật thêm những khó khăn và mâu thuẫn nội tại của “Lục địa Già.”
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau hơn 5 năm tu sửa và tôn tạo, Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame) đã chính thức mở cửa trở lại bằng một nghi lễ đầy cảm xúc với thông điệp cảm ơn. Hơn 4.000 người dân vẫn có mặt bên ngoài nhà thờ bất chấp thời tiết không thuận lợi.