Kết quả tìm kiếm cho "đồng bằng sông cửu long"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7942
Một năm sau khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân được thực thi, có thể tóm tắt bằng cụm từ “một khởi đầu ổn định và một bước đột phá mạnh mẽ”; bản chất mang tính cách mạng của điều này nằm ở việc định nghĩa lại khu vực tư nhân từ một “thành phần bổ trợ” thành một “lực lượng thúc đẩy quan trọng”.
Tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp từ đào tạo nghề, phát triển kỹ năng số, khuyến khích sáng kiến đến bảo đảm nhà ở, thu nhập và an sinh xã hội, nhằm tạo động lực để người lao động yên tâm cống hiến, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững của đất nước.
78 năm sau Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang định hình 8 đô thị động lực làm hạt nhân tăng trưởng. Quy hoạch đồng bộ cùng hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới, nâng cao vị thế của tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Phát huy lợi thế cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long, An Giang đang đẩy mạnh kết nối thương mại với Campuchia và Lào, mở rộng cơ hội đầu tư, tiêu thụ hàng hóa và phát triển chuỗi cung ứng xuyên biên giới.
Chiều 10/6, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn (Đoàn Kiểm tra số 12) tổ chức Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Chiều 10/6, UBND phường Thới Sơn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đối với quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đến năm 2050.
Sáng 10/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; giai đoạn I (2026 - 2030) trên địa bàn tỉnh An Giang.
Khi cùng mang gene bệnh Thalassemia, hành trình tìm con của vợ chồng chị Lương Thị Yến và anh Lò Văn Triệu không chỉ đối mặt với hiếm muộn mà còn là nỗi lo bệnh di truyền. Sau 7 năm kiên trì và sự hỗ trợ từ chương trình Tuần Lễ Vàng, anh chị đã đón con khỏe mạnh.
Sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ núi rừng đến sông nước và biển, đảo, An Giang có nhiều điều kiện để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, nhiều nút thắt về hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ vẫn cần được tháo gỡ để tạo sức bật mới.
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn từ 102 xã, phường và đặc khu của An Giang đã chứng minh sức sống của bộ máy mới, từ hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ Nhân dân đến khả năng thích ứng trước những yêu cầu phát triển mới. Những bài học được đúc kết từ cơ sở, cùng các kiến nghị hoàn thiện thể chế, đang trở thành nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố thế trận lòng dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Qua nghiên cứu, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất đường sắt TP.HCM - Cần Thơ giai đoạn 1 là đường đơn, tốc độ thiết kế 160km/h vận chuyển hành khách và hàng hóa.