Kết quả tìm kiếm cho "ấp An Bình"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 21103
Sáng sớm, đoạn quốc lộ 91C qua ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh Hậu (An Giang) rộn ràng người và xe. Dọc tuyến đường, các quán nhỏ lần lượt mở cửa. Hương cà phê nóng hòa cùng mùi bánh mới, mùi tung lò mò nướng trên than hồng tạo nên một buổi sáng rất riêng ở làng Chăm Đa Phước.
Xã An Phú (An Giang) triển khai mô hình “Zalo kết nối bình yên” tại 12 ấp và thành lập 4 “Điểm chữa cháy công cộng” tại các ấp An Hưng, Phú Nhơn, Phước Thạnh và Vĩnh Phú.
Đảm bảo sách giáo khoa phục vụ nhu cầu học tập của học sinh là vấn đề trọng tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang quan tâm chỉ đạo trước thềm năm học mới 2026 - 2027.
Với mức hỗ trợ từ 10-100% từ ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh An Giang, hàng trăm ngàn người dân yếu thế và nhóm đặc thù sẽ giảm gánh nặng chi phí y tế, tạo điểm tựa vững chắc cho mạng lưới an sinh toàn tỉnh.
Cầu Cả Cái (xã Cù Lao Giêng, An Giang) dài hơn 33m, rộng 7m; tổng kinh phí xây dựng hơn 7 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thuận Trung thi công.
Tin dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc thời gian dài, nhiều người gánh chịu hậu quả sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo:
Xã Vĩnh Thạnh Trung (An Giang) đang mở rộng liên kết với doanh nghiệp định hướng hình thành vùng cây ăn trái tập trung, an toàn để giúp nông dân chủ động đầu ra, nâng cao hiệu quả sản xuất.
11 tổ công tác tại xã Châu Thành (An Giang) sẽ đến từng hộ gia đình để lấy ý kiến về đề án thành lập phường Châu Thành trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính hiện nay.
Một số ngân hàng giảm lãi suất cho vay từ 0,5 – 2%/năm sau khi Ngân hàng Nhà nước đề nghị triển khai chương trình tín dụng hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Giữa buổi trưa hè oi ả, không khí lao động tại làng nghề bó chổi cọng dừa ấp Đông An, xã Phú Hòa (An Giang) vẫn diễn ra tất bật.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang chuẩn bị hội thảo chuyên đề nhằm thu thập, kiểm chứng thông tin về hơn 300 cán bộ, chiến sĩ được cho là đã hy sinh tại khu vực Tràm Dù, còn gọi là Rừng Tràm 800, vào tháng 3/1970.