.jpg)
Công ty Du lịch Đồng Nội Phú Quốc đón khách từ du thuyền 5 sao Costa Serena lên đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh: BẢO KHÁNH
Khai thác lợi thế bản địa
An Giang có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng và bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc. Du lịch cộng đồng đang mở ra không gian để phụ nữ phát huy những thế mạnh vốn có như ẩm thực, nghề thủ công, giữ gìn và giới thiệu văn hóa bản địa... Không dừng ở việc tham gia phục vụ, nhiều phụ nữ đang từng bước trở thành chủ thể tạo ra sản phẩm, làm chủ sinh kế... góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Tại xã Núi Cấm, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, chủ homestay Mai Tùng House chọn hướng kinh doanh gắn với thiên nhiên và đặc sản địa phương. Không chỉ phục vụ lưu trú, chị còn giới thiệu các sản phẩm thảo dược, nông sản địa phương, trong đó có măng Mạnh Tông ngâm ớt và các sản phẩm mang thương hiệu Thảo Dược Từ Tâm. Theo chị Tuyền, núi Cấm không chỉ có cảnh quan hùng vĩ, không khí trong lành mà còn có những giá trị văn hóa đặc sắc. Mai Tùng House không chỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú mà còn muốn tạo ra một khoảng lặng để du khách thực sự hòa mình vào nhịp sống bình yên của vùng Bảy Núi.
Để đưa hình ảnh An Giang đến gần với du khách, chị Tuyền chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quảng bá du lịch. Chị tận dụng hiệu quả nền tảng mạng xã hội và kênh đặt phòng trực tuyến để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của núi rừng. Nhờ những hình ảnh, video chân thực cùng nội dung trải nghiệm sinh động được lan tỏa trên không gian mạng, Mai Tùng House không chỉ thu hút đông đảo du khách trẻ trong nước mà còn tiếp cận nhiều du khách quốc tế yêu thích du lịch xanh.
“Tôi mong mỗi du khách khi đến An Giang không chỉ nhớ cảnh đẹp, đặc sản mà còn cảm nhận được sự chân thành, mến khách của người dân. Việc số hóa thương hiệu homestay gắn với danh thắng núi Cấm trở thành cầu nối hiện đại, đưa nét đẹp văn hóa và con người An Giang vươn xa trên bản đồ du lịch”, chị Tuyền nói.
Cùng với các mô hình lưu trú sinh thái, việc nâng tầm đặc sản thành sản phẩm du lịch giá trị cao cũng là hướng đi bứt phá của phụ nữ An Giang. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị Phạm Thị Ngọc Trang, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Trang chọn đường thốt nốt để khởi nghiệp. Trăn trở việc sản phẩm đường được đồng bào Khmer bán chủ yếu dạng đường chảy, giá trị thấp, năm 1997 chị Trang tìm tòi học hỏi kỹ thuật chế biến, cải tiến chất lượng để bán cho du khách. Chị kiên trì đầu tư máy móc, chuẩn hóa quy trình sản xuất để chinh phục các thị trường nước ngoài. Từ cơ sở nhỏ, chị Trang phát triển thành doanh nghiệp có uy tín, cung cấp sản phẩm cho các siêu thị, trạm dừng chân và xuất khẩu.
“Tâm huyết lớn nhất của tôi là giữ nguyên hương vị đường thốt nốt truyền thống đặc trưng, bảo đảm an toàn sức khỏe. Mở rộng sản xuất không chỉ phát triển doanh nghiệp mà quan trọng hơn là giữ nghề truyền thống, tạo việc làm ổn định cho người lao động nông thôn và đưa món quà quê hương An Giang vươn xa hơn”, chị Trang cho biết.
.jpg)
Chị Phạm Thị Ngọc Trang, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Trang giới thiệu sản phẩm của công ty đến du khách. Ảnh: BẢO KHÁNH
Quảng bá hình ảnh quê hương
Cùng với phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh, phụ nữ An Giang còn góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương thông qua các hoạt động quảng bá, kết nối du lịch và xây dựng sản phẩm trải nghiệm và giới thiệu văn hóa bản địa. Tại đặc khu Phú Quốc, bà Nguyễn Thị Bích Diệu, Giám đốc Công ty Du lịch Đồng Nội Phú Quốc chú trọng phát triển các chương trình trải nghiệm gắn với văn hóa và con người địa phương. Bên cạnh xây dựng tour phục vụ khách, bà cùng doanh nghiệp hợp tác với nông dân, ngư dân và nghệ nhân để đưa những nét đặc trưng trong đời sống địa phương vào các chương trình trải nghiệm.
Theo bà Diệu, việc kết nối với cộng đồng không chỉ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn tạo điều kiện để du khách hiểu hơn về văn hóa, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân. Doanh nghiệp chú trọng kết nối đối tác, tham gia các hoạt động quảng bá và giới thiệu sản phẩm đến thị trường quốc tế. “Du lịch Đồng Nội Phú Quốc tiếp tục thúc đẩy hình ảnh du lịch Phú Quốc ra trường quốc tế qua các chương trình famtrip, presstrip và cả việc xây dựng hệ thống đối tác uy tín, chất lượng cùng các dịch vụ mới”, bà Diệu nói.
Theo nhiều nữ doanh nghiệp, phát triển du lịch gắn với lợi thế địa phương là hướng đi thực tế, góp phần nâng cao giá trị tài nguyên, văn hóa và tạo sinh kế cho người dân. Để các mô hình phát huy hiệu quả, cần hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức quản trị, kỹ năng số, tiếp cận thị trường và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm. Phụ nữ An Giang tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Bằng việc phát huy lợi thế bản địa, giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, phụ nữ từng bước nâng tầm đặc sản, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sinh kế cho người dân, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương An Giang thân thiện, giàu bản sắc, hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững.
BẢO KHÁNH