Kết quả tìm kiếm cho "ốc bươu đồng"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 86
Vụ hè thu sản xuất trong điều kiện thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, xuất hiện một số dịch hại với mức độ từ nhẹ đến trung bình. Thường xuyên tổ chức thăm đồng, hướng dẫn nông dân phòng trừ dịch hại một cách chủ động là yêu cầu đặt ra đối với ngành nông nghiệp và các địa phương nhằm bảo vệ thắng lợi vụ lúa hè thu 2021.
Trong hành trình lập nghiệp của thanh niên, ngoài phải tìm được hướng đi rõ ràng vẫn cần nguồn vốn để phát triển sản xuất - kinh doanh. Với vai trò của mình, Đoàn Thanh niên các địa phương nhạy bén nắm bắt, đồng hành giúp đỡ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), từ phối hợp tổ chức các lớp học nghề, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi… đến tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp giúp các bạn thanh niên tự tin phát triển kinh tế gia đình.
Hè thu được xem là vụ sản xuất bất lợi nhất trong năm, bởi điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, sâu bệnh, dịch hại dễ tấn công. Khi giá lúa vẫn đang duy trì ở mức khá cao thì bảo vệ sản xuất ăn chắc vụ hè thu 2021 là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thắng lợi của ngành nông nghiệp.
Cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên từng vi phạm pháp luật là việc làm khó. Tham gia nhiệm vụ này, Đoàn thanh niên đã nỗ lực bằng nhiều giải pháp, căn cơ là giáo dục để các bạn không còn vi phạm, tiếp sức kịp thời để thanh niên lập thân, lập nghiệp khi các bạn cố gắng vươn lên thay đổi chính mình.
Tận dụng diện tích đất trống xung quanh nhà, gia đình cô Nguyễn Thị Sáu (55 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn, An Giang) đã thử làm bồn nuôi lươn không bùn trong bể bạt. Nghĩ là “làm chơi”, kiếm “đồng ra, đồng vào” nhân lúc rảnh rỗi công việc đồng áng, không ngờ, mô hình nuôi lươn không bùn của gia đình cô Sáu lại “ăn thiệt”, lợi nhuận thu được từ lươn nuôi giúp gia đình cô có thêm thu nhập đáng kể.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (6-4), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm/24 giờ, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang có nơi hơn 100 mm/24 giờ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.
Nằm cách trung tâm TP. Long Xuyên (An Giang) chỉ một nhánh sông Hậu nhưng xã Mỹ Hòa Hưng - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - gần như hoàn toàn tách khỏi nhịp sống đô thị. Cù lao Ông Hổ đón khách bằng chính nét mộc mạc, chân quê, bình dị của người dân miền sông nước.
Thời điểm Tết Nguyên đán, thời tiết ngày và đêm chênh lệch, sương mù xuất hiện nhiều, là điều kiện để một số loài dịch hại phát sinh. Do vậy, nông dân cần quan tâm thăm đồng, chủ động phòng trừ sinh vật gây hại để bảo vệ tốt vụ đông xuân 2020-2021.
Là vụ lúa chính trong năm, vụ đông xuân 2020-2021 có ý nghĩa rất lớn với toàn ngành nông nghiệp. Giá lúa hiện tại đang ở mức cao, nếu bảo vệ tốt năng suất, chất lượng, nông dân sẽ có mùa vụ khởi đầu thuận lợi cho cả năm 2021.
Trong muôn vàn lý do của câu chuyện “bỏ phố về quê” lập nghiệp của giới trẻ có phần chán nản cuộc sống đô thị, có phần vì hoàn cảnh gia đình, có phần vì biến động của xã hội, thiếu cơ hội việc làm. Song, phần lớn của những ý tưởng “bỏ phố về quê” hiện nay lại đến từ những người có tình yêu sâu đậm với quê hương, khát khao mang những tri thức được học, góp bàn tay xây dựng cuộc sống làng quê ngày càng khởi sắc hơn.
Từ niềm đam mê sản xuất sạch, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi Huỳnh Văn Đẳng (sinh năm 1969, ngụ ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, Thoại Sơn, An Giang) đã “ấp ủ” thêm ý tưởng, phát triển 40 công đất vườn cây ăn trái, ao hồ trở thành địa điểm du lịch (DL) sinh thái, góp phần tạo thêm sức hút cho DL địa phương.
Ban Điều hành Chương trình thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản (Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang) cho biết, ngày 31-10-2020 (nhằm ngày 15-9 âm lịch), tại khu vực sông Vàm Nao (Phú Tân), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Tổng cục Thủy sản tổ chức thả cá bản địa về thiên nhiên để tái tạo, bảo tồn nguồn lợi thủy sản năm 2020.