Kết quả tìm kiếm cho "117 ca nghi mắc COVID-19"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 103
Các bệnh như cúm, sởi, virus RSV… đang lưu hành, rất dễ lây lan thành dịch trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu đi lại, giao lưu tăng cao.
Trước thềm khai mạc Vòng chung kết EURO 2024, hãy cùng điểm lại một số kỷ lục vô cùng ấn tượng của giải bóng đá danh giá nhất Lục địa già qua 16 lần đã khởi tranh.
EURO là giải đấu hội tụ những ngôi sao hàng đầu châu Âu. Bên cạnh những cái tên đẳng cấp, còn có sự xuất hiện của những "sao mai" tiềm năng.
Từ ngày 8/2 đến sáng 13/2, các cơ sở đã tiếp nhận 321.219 lượt người bệnh đến khám, cấp cứu, tăng 30,2% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.
Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết dịch đậu mùa khỉ vẫn chưa có dấu hiệu chững lại; từ tháng 11/2023, số ca mắc mới trên địa bàn tăng nhanh.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh đã chia sẻ về mục đích, ý nghĩa chuyến công tác tại Nam Ninh của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như tình hình kinh tế Việt-Trung trong thời gian qua.
Về dịch COVID-19 hôm nay 15-8, Bộ Y tế cho biết ca mắc tăng cao so với này trước đó. Bộ Y tế yêu cầu địa phương chủ động phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm
Với Việt Nam, trong hơn ba năm chống dịch COVID-19 vừa qua, chúng ta đã đưa ra các đáp ứng phù hợp với tình hình dịch tễ trong bối cảnh từng thời kỳ.
Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3 cho biết, quý 1 năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 2,7 triệu lượt người. Mục tiêu của ngành du lịch cả năm 2023 sẽ phục vụ 8 triệu lượt khách quốc tế.
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, quốc tế; tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh.
Sau 6 tháng mở cửa du lịch trở lại (từ 15/3/2022), du lịch Việt Nam đã thực sự hồi sinh. Trong đó, du lịch nội địa hồi phục hoàn toàn, du lịch quốc tế đang ấm dần trở lại kéo theo sự nhộn nhịp các dịch vụ tại các điểm du lịch.