Kết quả tìm kiếm cho "135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 214
Ngày 18/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện An Phú (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức Lễ khánh thành cầu Tôn Đức Thắng (thị trấn An Phú, huyện An Phú). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023).
Sáng 18/8, tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp Ban Quản lý Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trưng bày chuyên đề “Thái Nguyên – mảnh đất chiến khu xưa”.
Sáng 18/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) và 78 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang (26/8/1945 - 26/8/2023).
Chủ tịch Tôn Ðức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời - suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Sáng 18/8, hòa chung khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và các cá nhân được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ II, Bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công nhân, viên chức, lao động giỏi tỉnh An Giang được biểu dương năm 2023 tổ chức Lễ viếng, dâng hoa tưởng niệm và báo công với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Điểm đến rất thân thuộc, người tham gia cũng toàn “gương mặt thân quen”, bởi thường xuyên phối hợp công tác, gặp gỡ nhau. Khi cả hai yếu tố ấy hợp lại, thay vì nhàm chán, bỗng tạo thành chuyến đi đặc biệt, trong một dịp đặc biệt.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023) là dịp để Đảng bộ và Nhân dân An Giang tri ân, tưởng nhớ, dành những tình cảm đặc biệt với người con ưu tú của quê hương. Để xứng đáng với niềm tự hào được sống trên vùng đất sản sinh ra Bác Tôn - người cộng sản kiên trung, người đồng chí, người bạn chiến đấu với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được dâng tặng Bác.
Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một nhà cách mạng lỗi lạc, một nhân cách lớn - luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tạo nghệ thuật và báo chí.
TP. Long Xuyên luôn tự hào là quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Niềm tự hào ấy song hành với trọng trách nặng nề: Gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của tiền nhân; đưa kinh tế - xã hội (KTXH) thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của nhiều thế hệ Nhân dân.
Cách đây 75 năm, vào giữa năm 1948, Tỉnh ủy Long Châu Hậu quyết định thành lập Trường Văn - Chánh tỉnh Long Châu Hậu. Đây là tên gọi đầu tiên của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng ngày nay. Trường đã qua 8 lần đổi tên; mỗi tên gọi đều gắn liền với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng; thể hiện vị trí, vai trò, ý nghĩa, sự đóng góp vào thành tựu phát triển chung của tỉnh.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người sống khiêm tốn, giản dị, nhân hậu, thủy chung, mẫu mực về đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.
Họ là những người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hiền hòa, vì cảm thương trước những hoàn cảnh khó khăn nên đã tập hợp lại để thực hiện các hoạt động xã hội - từ thiện. Những đóng góp quý báu này, đã và đang góp phần xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp.