Tự hào ngôi trường mang tên Bác Tôn

18/08/2023 - 06:52

 - Cách đây 75 năm, vào giữa năm 1948, Tỉnh ủy Long Châu Hậu quyết định thành lập Trường Văn - Chánh tỉnh Long Châu Hậu. Đây là tên gọi đầu tiên của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng ngày nay. Trường đã qua 8 lần đổi tên; mỗi tên gọi đều gắn liền với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng; thể hiện vị trí, vai trò, ý nghĩa, sự đóng góp vào thành tựu phát triển chung của tỉnh.

Tự hào tiếp nối truyền thống

Từ tên gọi Trường Văn - Chánh tỉnh Long Châu Hậu (1948), đến Trường Phan Đăng Lưu tỉnh Long Châu Hà (1950), Trường Đảng tỉnh An Giang (1958), Trường Trần Phú (1961), Trường Đảng tỉnh Long Châu Hà (1974), Trường Chánh trị tỉnh An Giang (1976), Trường Đảng tỉnh An Giang (1980), Trường Đảng Tôn Đức Thắng (1985); từ năm 1995 đến nay, trường chính thức có tên Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Lịch sử phát triển của trường là lịch sử “trồng người” của những chiến sĩ cộng sản chiến đấu trên mặt trận lý luận chính trị, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Hiện nay, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy An Giang, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của trường ngày càng hoàn thiện, khang trang. Nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác mở lớp, giảng dạy, học tập. Chức năng, nhiệm vụ của trường được mở rộng hơn, tăng cường và phát huy, xứng đáng là trường chính trị mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản mẫu mực, sáng ngời đạo đức cách mạng, hết lòng vì Đảng, vì dân.

Nỗ lực phát triển xứng tầm

Để xứng đáng với truyền thống lịch sử 75 năm hình thành và phát triển, xứng tầm với sự đầu tư, kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân đối với ngôi trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh duy nhất và là trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị của tỉnh, thời gian qua, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có nhiều đổi mới và phát triển. Khuôn viên trường được chỉnh trang, ngày càng xanh - sạch - đẹp; trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học.

Trường đã và đang được đầu tư cải tạo, xây dựng mới nhiều hạng mục, công trình lớn, như: Giảng đường lớn, ký túc xá 2 tầng, ký túc xá 3 tầng, ký túc xá - nhà khách 5 tầng, tòa nhà hội trường - thư viện 5 tầng, quy hoạch cải tạo khuôn viên nhà trường…

Bộ máy nhà trường được tinh gọn gồm 2 phòng (Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học), 3 khoa (Khoa Lý luận cơ sở, Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Nhà nước và Pháp luật) với 43 viên chức (34 giảng viên; 9 viên chức hành chính); Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng, 2 Phó Hiệu trưởng). Trình độ, năng lực của viên chức, giảng viên ngày càng được nâng lên, từng bước ngang tầm nhiệm vụ. Về trình độ chuyên môn, có 3 tiến sĩ, 29 thạc sĩ, 11 cử nhân, 1 trung cấp; về trình độ chính trị có 2 cử nhân, 20 cao cấp, 8 trung cấp, 5 sơ cấp.

Trường đảm nhận thực hiện đầy đủ chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định. Hàng năm, luôn hoàn thành và vượt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang giao, với hiệu quả, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Nghiên cứu khoa học có bước phát triển khá, với nhiều công trình nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm cấp bộ, tỉnh, cơ sở và nhiều giáo trình, bản tin, sách lịch sử, sách tham khảo… được biên soạn, biên tập, phát hành, góp phần tham mưu chính sách cho Đảng bộ, chính quyền các cấp và phục vụ tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học.

Với truyền thống trường chính trị mang tên Bác Tôn kính yêu, trường biên soạn giáo trình, giảng dạy cho học viên về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, tấm gương đạo đức của Bác Tôn, với mong muốn cán bộ sau khi học tập tại trường sẽ noi gương Bác Tôn, sống và cống hiến hết mình cho cách mạng, hết lòng vì Đảng, vì dân.

Quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn

Nhằm chuẩn hoá, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị, ngày 19/5/2021, Ban Bí thư ban hành Quy định 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án 04-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 về xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn. Sau đó, UBND tỉnh đã cho chủ trương tiếp tục dự án đầu tư xây dựng trường giai đoạn 2, với những các hạng mục chủ yếu, như: Khu hiệu bộ 3 tầng, khu thể dục - thể thao…

Thực hiện Đề án 04-ĐA/TU, trường tập trung tất cả nhân lực, vật lực, tài lực vào thực hiện, nhằm đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1. Với sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, sở, ban, ngành, địa phương, nhiều tiêu chí, chỉ tiêu trường đạt thấp, còn gặp nhiều khó khăn đã được tháo gỡ, giải quyết, nâng chất. Đến nay, trường đạt 49/55 chỉ tiêu trường chuẩn mức 1 (chiếm 89%), vượt so với lộ trình của Đề án 04-ĐA/TU.

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), 75 năm thành lập trường (1948 - 2023), với khát vọng phát triển và quyết tâm cao, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng xác định mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 1 vào cuối năm 2023 (sớm hơn 2 năm so với mốc thời gian của Đề án 04-ĐA/TU).

TS Hồ Ngọc Trường - ThS Nguyễn Thành Nhân (Trường Chính trị Tôn Đức Thắng)