Chuyến về nguồn đặc biệt

18/08/2023 - 06:45

 - Điểm đến rất thân thuộc, người tham gia cũng toàn “gương mặt thân quen”, bởi thường xuyên phối hợp công tác, gặp gỡ nhau. Khi cả hai yếu tố ấy hợp lại, thay vì nhàm chán, bỗng tạo thành chuyến đi đặc biệt, trong một dịp đặc biệt.

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại tỉnh An Giang không thể không biết đến Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên). Đối với cán bộ các cơ quan Đảng, họ càng thường xuyên đến thăm “địa chỉ đỏ” này. Những chuyến đi ấy bao gồm tháp tùng đoàn lãnh đạo Trung ương, địa phương viếng Bác Tôn; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cù lao Ông Hổ. Hoặc có thể, họ đi với tư cách cá nhân, tìm về vùng sinh thái miệt vườn yên ả giữa dòng sông Hậu.

Tháng 8 năm nay, chúng tôi có dịp trở lại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh (Khối 5) tổ chức về nguồn, nhân kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023). Cả 9 đơn vị thành viên của Khối 5 (6 cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Báo An Giang, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng) đều tham gia đầy đủ, nhiệt tình.

Lần trở lại này, chúng tôi vẫn đi trong không gian bình yên đặc trưng của khu lưu niệm, vẫn nhìn thấy từng kỷ vật gắn bó với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của “anh Hai Thắng” - người con ưu tú của quê hương An Giang. Có khác chăng, là giữa hàng cây rợp mát, các bé thiếu nhi đang tập trung thi vẽ tranh về Bác Tôn. Sau khi tập hợp đông đủ, chúng tôi tạm lắng lòng mình lại, nghiêm trang đứng trong đền thờ, cùng nhau báo công dâng Bác.

Tặng quà cho học sinh vượt khó

Giữa không gian thiêng liêng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng Huỳnh Đức Hiền (Khối phó Khối 5 năm 2023) bày tỏ: “Với niềm kính yêu sâu sắc và tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh luôn nêu cao ý thức học tập, làm theo Bác. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị trong khối bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện, gắn với hưởng ứng các phong trào thi đua phù hợp tình hình thực tế mỗi đơn vị.

Về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ quan, đơn vị luôn làm tốt công tác quán triệt, triển khai hiệu quả, nhất là nghị quyết của Trung ương, tỉnh, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao ý thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2023, khối thi đua có nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội”.

“Trong không khí trang trọng của Lễ dâng hương, chúng con tề tựu về đây, vui mừng báo cáo kết quả thi đua. Đồng thời, xin hứa với Người, tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa; phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung khắc phục mặt hạn chế, nhất là nêu cao ý chí vượt qua khó khăn, thử thách phía trước. Luôn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là công tác thi đua, khen thưởng.

Phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị trong khối. Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Một số kết quả đạt được của khối chỉ là bước đầu.

Chúng con sẽ nêu cao quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, không ngừng gặt hái thành tích mới trong hành trình tiếp theo, vì quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh” - đồng chí Huỳnh Đức Hiền đại diện toàn bộ khối nêu quyết tâm trước anh linh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Hoạt động báo công cũng là giáo dục truyền thống, một lần nữa nhắc nhở chúng tôi ghi lòng tạc dạ về công lao của Bác, về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, với Nhân dân, như câu hát của nhà báo Hữu Huynh (Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Báo An Giang) gửi tặng: “Một góc quê hương nơi tuổi thơ Bác sống, mảnh đất kiên cường ơi đất mẹ An Giang. Hơn nửa thế kỷ đi qua, lớp cháu con giờ đây khôn lớn, mới hiểu trong màu xanh sông núi có hồn thiêng” (Cây bàng Côn Đảo).

Đóng góp một phần nhỏ cho quê Bác, khối thi đua vận động tặng 1 căn nhà Tình nghĩa (trị giá 50 triệu đồng) cho gia đình chính sách tại xã Mỹ Hòa Hưng; gửi 25 phần quà đến học sinh vượt khó học tốt của xã, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và dụng cụ học tập. Đồng thời, tặng 5 ghế đá lưu niệm cho Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sau các hoạt động, chúng tôi dành thời gian giao lưu văn nghệ, trò chuyện thâm tình cùng nhau, hứa hẹn gắn kết nhiều hơn nữa, thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua trong khối.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Khối trưởng Khối 5 khẳng định: “Chúng ta đã có buổi gặp nhau ý nghĩa tại nơi rất ý nghĩa, trong bối cảnh cả tỉnh tổ chức hàng loạt hoạt động thiết thực chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chúng ta cùng hòa chung cảm xúc trong buổi giáo dục truyền thống, cùng gắn kết tình cảm 9 đơn vị với nhau, giữa 9 đơn vị với khu lưu niệm, với bà con xã Mỹ Hòa Hưng. Tin rằng, chuyến về nguồn thật sự để lại kỷ niệm đẹp, ấn tượng khó quên trong lòng mỗi cán bộ, công chức, viên chức Khối 5”.

GIA KHÁNH