Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp cứ nói thẳng khó khăn, khen Chính phủ để dịp khác

18/07/2026 - 11:32

 - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp tập trung phản ánh những điểm nghẽn trong thực thi chính sách, mạnh dạn đề xuất giải pháp để Chính phủ xử lý đến cùng, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: baochinhphu.vn

Sáng 18/7, chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định khu vực doanh nghiệp giữ vai trò quyết định trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam.

Theo Thủ tướng, sau hơn 3 tháng Chính phủ nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động, nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và khu vực đầu tư nước ngoài đang được triển khai với mục tiêu tạo nền tảng thể chế thông thoáng, minh bạch, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 8,18% - mức cao nhất kể từ năm 2011. Tuy nhiên, nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề khi vừa phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Điểm nhấn trong phát biểu khai mạc là yêu cầu doanh nghiệp phản ánh thẳng thắn các vướng mắc thay vì dành thời gian ghi nhận thành tích.

“Nếu có vấn đề gì khen Chính phủ thì chúng ta để dịp khác. Hội nghị hôm nay chủ yếu nêu các khó khăn và kiến nghị giải pháp để Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương làm tốt chức năng của mình”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, qua tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp và các bộ, ngành, những khó khăn hiện nay tập trung ở 6 nhóm vấn đề lớn, gồm: thể chế và tổ chức thực thi chính sách; tiếp cận các nguồn lực sản xuất; chi phí và dòng tiền; thị trường và chuỗi cung ứng; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực; liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý điểm nghẽn lớn nhất không còn nằm ở chủ trương, chính sách mà ở khâu tổ chức thực hiện. Tình trạng chậm ban hành hướng dẫn, thực thi không thống nhất, tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở một số nơi đang làm gia tăng chi phí và kéo dài thời gian triển khai dự án của doanh nghiệp.

Để tháo gỡ các vướng mắc, Thủ tướng đề nghị hội nghị tập trung vào ba nội dung trọng tâm: đánh giá đúng các điểm nghẽn hiện hữu; đề xuất các giải pháp khả thi nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, khơi thông nguồn lực; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để xác định rõ trách nhiệm và lộ trình xử lý.

Thủ tướng cũng cam kết mọi kiến nghị phản ánh đúng thực tiễn sẽ được Chính phủ theo dõi, chỉ đạo giải quyết đến cùng.

“Chúng tôi cam kết tất cả các vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà doanh nghiệp phản ánh đúng sẽ được quan tâm, xử lý đến tận cùng với tinh thần nói là làm, làm thực chất và hiệu quả”, Thủ tướng khẳng định.

Liên quan đến công tác hoàn thiện thể chế, Thủ tướng cho biết thời gian tới Quốc hội sẽ xem xét nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các luật thuế… và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia góp ý để xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

PV