Kết quả tìm kiếm cho "2 loại virus nguy hiểm"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 558
Ngoài bệnh viêm phổi cấp, virus Adeno còn là nguyên nhân gây ra các bệnh thường gặp ở trẻ.
Hiện chưa có vaccine phòng bệnh do virus adeno, trong khi nếu trẻ sơ sinh nhiễm virus này sẽ có diễn biến tương đối nặng. Vì thế, cách phòng bệnh do virus Adeno rất quan trọng trong giai đoạn nhiều bệnh lý hô hấp lưu hành hiện nay.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, từ tháng 8/2022 đến nay, bệnh viện ghi nhận gia tăng đột biến ca mắc virus Adenovirus so với năm 2021, trong đó đã có 6 ca tử vong.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 6/9 khuyến nghị ưu tiên tiêm các vaccine cải tiến ngừa COVID-19 cho những nhóm nguy cơ lây nhiễm cao và nhân viên y tế, trong bối cảnh các nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) triển khai chương trình tiêm các vaccine này trước mùa Thu.
Virus SARS-CoV-2 ở bên trong cơ thể người càng lâu trước khi gây ra triệu chứng, thì càng khó ngăn chặn mầm bệnh lây lan.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang tiếp tục tham vấn trong nỗ lực đổi tên bệnh đậu mùa khỉ, cái tên hiện đang bị coi là kỳ thị đối với các loài linh trưởng vì chúng đóng một vai trò nhỏ trong việc lây lan bệnh đậu mùa.
Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng lên trong những ngày gần đây, với nhiều ca biến chứng nặng ngay từ đầu mùa dịch.
Theo Bloomberg, mới đây, 35 người ở Trung Quốc đã nhiễm một loại virus mới. Các nhà khoa học đã xác định được loại virus mới có tên Langya henipavirus (LayV). Tới nay, mới chỉ có 35 trường hợp nhiễm bệnh kể từ năm 2018 và có vẻ như bệnh không có khả năng lây truyền từ người sang người. Chuột chù được cho là vật chủ mang virus LayV trong tự nhiên.
Hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội ở Israel đã được nối lại gần như bình thường kể từ giữa năm ngoái. Đến đầu tháng 3 năm nay, khi số ca F0 hàng ngày giảm mạnh, Israel đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp giãn cách xã hội còn lại trong phòng chống dịch, tập trung vào tiêm vaccine bổ sung cho người dân.
Đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và chưa công bố hết dịch COVID-19 là nội dung Bộ Y tế vừa trình Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Nhà di truyền học Mỹ Dmitry Pruss lưu ý rằng virus kết hợp các đoạn của bộ gen "omicron" và "delta" là rất hiếm, vì chủng "delta" đã gần như biến mất.
Trước tình hình gia tăng ca nhiễm cúm A tại các tỉnh phía bắc, nhiều người đã đưa con em đi tiêm vaccine phòng cúm. Theo ghi nhận tại một trung tâm tiêm chủng lớn nhất cả nước, tỷ lệ người dân đến tiêm cúm mùa tăng 300-400% so với tháng trước.