Kết quả tìm kiếm cho "20/6"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 454
Dự án Luật để sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy sản, thủy lợi, đê điều, khí tượng thủy văn, địa chất và khoáng sản.
Giá dầu thế giới giảm hơn 5% trong phiên giao dịch ngày 27/05, khi giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu mới liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.
Giá dầu Brent tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày 26/05, sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông và phủ bóng lên triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.
Giá dầu thế giới giảm mạnh gần 7% trong phiên giao dịch ngày 25/05, trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.
Giá dầu thế giới tuần này được dự báo có xu hướng giảm, trong bối cảnh Mỹ và Iran hiện đang hoàn tất bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột với thời hạn đi đến thỏa thuận cuối cùng là “trong vòng 30 - 60 ngày”.
Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết giúp cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với 2024, trong đó riêng 11 Nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ 23.000 tỷ đồng/năm.
Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% khi chốt phiên giao dịch thứ Năm, do thị trường lo ngại triển vọng giải quyết xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn còn nhiều bất định.
Từ 15 giờ ngày 21/5, giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng, theo đó, xăng E5RON92 tăng 1.206 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 1.471 đồng/lít.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ giảm từ 198 xuống còn 142.
Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.
Nhiều học sinh tại hai trường bán trú ở Lai Châu nhập viện với triệu chứng tê lưỡi, nôn ói sau khi ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên.
Liên quan đến vụ học sinh nghi ngộ độc do ăn quả lạ, bác sĩ Hoàng Việt Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ cho biết, khi đơn vị tiếp nhận các trường hợp, 6 cháu có triệu chứng hơi nặng, còn lại là đau đầu, đau bụng nhẹ. Đến trưa 15/5, các cháu đã khỏe và chờ xuất viện.