Kết quả tìm kiếm cho "4 triệu người"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 24056
Ngày 2/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư (An Giang) phối hợp nhà hảo tâm tổ chức chương trình trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Mưa lũ từ ngày 31/7 đến 10 giờ ngày 2/8 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương.
Giá vàng trong nước, vàng nhẫn và vàng miếng cùng quay đầu giảm sau hai ngày tăng liên tiếp.
Kênh T5 - dòng kênh được người dân Ba Chúc (tỉnh An Giang) tri ân gọi tên "Kênh Ông Kiệt" - không chỉ đánh dấu công trình thoát lũ ra biển Tây đầy táo bạo mà còn mở ra bước ngoặt thay đổi hoàn toàn vùng đất Tứ giác Long Xuyên.
Một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Long Điền từng bước chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ. Bộ máy vận hành thông suốt, thủ tục hành chính giải quyết nhanh hơn, nhiều vấn đề dân sinh được giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Việc làm chủ công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới cùng phương pháp phân tích dữ liệu di truyền mở ra cơ hội giải mã mẫu hài cốt từng "không thể đọc" để từng bước trả lại tên cho các liệt sỹ.
Ít nhất 33 dân thường đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công khi giao tranh giữa SAF và RSF tiếp tục leo thang, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã khiến hàng triệu người phải sơ tán.
Xã Định Mỹ (tỉnh An Giang) đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026, sau khi tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm mới đạt 8,43% và thu ngân sách đạt 39,2% dự toán.
Theo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Thoại Sơn (tỉnh An Giang) khóa II, xã đặt mục tiêu tăng trưởng 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 93,96 triệu đồng/năm và nâng diện tích lúa chất lượng cao lên 2.110 ha.
HĐND xã Cô Tô (tỉnh An Giang) khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua danh mục 6 công trình với tổng kinh phí hơn 5,95 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn hoàn trả ngân sách kéo dài, ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Không còn trông chờ vào thương lái hay khách quen, nhiều nông dân giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội để tìm đầu ra. Việc đảm nhận thêm vai trò người bán hàng online giúp họ mở rộng thị trường nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.