Kết quả tìm kiếm cho "500 vụ buôn lậu"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 258
Tiếp tục triển khai chuyên đề liên quan đến mặt hàng ngà voi, ngày 6/2, tại cảng Lạch Huyện, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an Hải Phòng phát hiện, thu giữ thêm gần 130 kg ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép.
Từ lâu, mèo đã trở thành loài vật gắn bó, gần gũi với đời sống con người và là một trong những linh vật có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa, tín ngưỡng - tâm linh của một số dân tộc trên thế giới.
Thời điểm càng gần Tết Nguyên đán, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thường diễn biến phức tạp hơn. Nhiều phương thức, thủ đoạn được các đối tượng thực hiện như không khai báo, cố tình che giấu nguồn gốc hàng hóa; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn; lợi dụng các loại hình tạm nhập tái xuất, vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hợp để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…
Sau khi Việt Nam cơ bản kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa đã trở lại bình thường thì tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng trên các tuyến biên giới, vùng biển và tại thị trường nội địa với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn.
Với bề dày lịch sử hơn 700 năm xây dựng và phát triển, Thừa Thiên - Huế sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng với gần 1.000 di tích lịch sử văn hóa, hơn 500 lễ hội, hàng vạn hiện vật, cổ vật quý hiếm, đặc biệt nổi tiếng với 7 di sản thế giới được UNESCO vinh danh.
Liên quan đến World Cup 2022 sắp diễn ra tại Qatar, Bộ Công an triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá; chủ công là 2 lực lượng Cảnh sát hình sự và An ninh mạng.
Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an An Giang đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển gần 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn huyện Tri Tôn và TX. Tân Châu.
Gần đây, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố tiếp tục tái diễn cảnh treo biển "Hết xăng, còn dầu", hoặc bán nhỏ giọt, thậm chí "giăng dây", dừng hoạt động. Ðáng báo động, tình trạng này đang có xu hướng lan rộng ra nhiều địa phương khác trên cả nước. Phần lớn lý do được nêu ra do buôn bán thua lỗ, nguồn cung bị đứt gãy, đang chờ nhập hàng,...
Đã 2,5 năm, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) thực hiện “nhiệm vụ kép”: Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này. Dịch bệnh tạm thời được khống chế, nhưng không đồng nghĩa với việc cán bộ, chiến sĩ BĐBP được “nghỉ ngơi”. Họ vẫn phải duy trì “lá chắn” ở biên cương, phù hợp thực tế giai đoạn mới.
Ngày 24/9, một quan chức của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết lực lượng chức năng Lào vừa triệt phá thành công vụ buôn lậu trái phép 33 triệu viên ma tuý tổng hợp.
Ngày 16/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm; đề xuất phương án điều chỉnh số lượng tổ, chốt và lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, cùng các ban, ngành tỉnh và lãnh đạo 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới đã đã đến dự.
Chiều 1/9, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao tang vật vụ vận chuyển thuốc lá lậu ở khu vực bờ kênh Vĩnh Tế, thuộc tổ 1, ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc) cho công an địa phương xử lý theo quy định.