Duy trì “lá chắn” ở biên giới

26/09/2022 - 07:12

 - Đã 2,5 năm, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) thực hiện “nhiệm vụ kép”: Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19. Theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này. Dịch bệnh tạm thời được khống chế, nhưng không đồng nghĩa với việc cán bộ, chiến sĩ BĐBP được “nghỉ ngơi”. Họ vẫn phải duy trì “lá chắn” ở biên cương, phù hợp thực tế giai đoạn mới.

Giữ vững đường biên

Thành tích nổi bật nhất trong ngần ấy thời gian là BĐBP tỉnh An Giang phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự biên giới, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, từng bước ổn định đời sống nhân dân 2 bên.

Các đơn vị phối hợp trao đổi thông tin gần 2.000 lần; giải quyết 10 vụ việc liên quan đến biên giới. Từ đầu năm 2020 đến nay, BĐBP tỉnh trao hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch COVID-19 và tiền mặt để sửa chữa doanh trại cho các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Kandal và Takeo với tổng trị giá 6 tỷ đồng; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà lẫn nhau nhân ngày lễ, Tết của mỗi nước, thể hiện tinh thần đoàn kết thân thiện giữa chính quyền và các lực lượng chức năng 2 bên biên giới.

Phối hợp Campuchia tiếp nhận công dân Việt Nam về nước

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh quyên góp tiền lương hàng tháng, nhận đỡ đầu 21 học sinh nghèo hiếu học ở phía ngoại biên (500.000 đồng/tháng/học sinh); tham mưu hoạt động ký kết nghĩa giữa khóm, ấp của Việt Nam với ấp, phum, sóc của Campuchia; 11 đồn biên phòng biên giới hoàn thành ký kết nghĩa với các đại đội BĐBP phía Campuchia.

Các chiến công trên tuyến biên giới liên tiếp được đơn vị thực hiện. Từ tháng 3/2020 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác lập, đấu tranh thành công 8 chuyên án (723C, AG420, AG620, AG620.2, AG820, AG621, AG1221, AG222); bắt, xử lý 39 vụ (liên quan 39 đối tượng), thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại.

Bên cạnh đó, 3 chuyên án (AG421, AG821, AG921) giúp đơn vị bắt 571 vụ, liên quan 129 đối tượng; tang vật thu giữ gồm nhiều mặt hàng như: Vàng, USD, thuốc lá ngoại, đường cát... với tổng trị giá hàng hóa khoảng 26 tỷ đồng. Về đấu tranh, ngăn chặn xử lý xuất, nhập cảnh trái phép, đơn vị bắt, xử lý 2.544 vụ, liên quan 4.753 đối tượng. Trong đó, điều tra, khởi tố 14 vụ (22 đối tượng) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Vi phạm quy định về nhập cảnh trái phép”.

Vẫn duy trì tổ, chốt

Sau tháng ngày diễn biến căng thẳng, năm 2022, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát; tình hình xuất, nhập cảnh trái phép giảm nhiều. Tuy nhiên, biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, phức tạp nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu. “Trong khi chờ quyết định của Bộ Tổng tham mưu, chúng tôi đề nghị các đồn biên phòng tiếp tục duy trì 24/24 giờ đối với tổ, chốt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới. Phải đảm bảo khép kín, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác” - đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu.

BĐBP phối hợp chặt chẽ với công an, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình; chủ trì duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu; sàng lọc đối tượng hình sự, buôn lậu, kho chứa hàng lậu... Từ đó, nắm chắc, đánh bắt bọn chủ mưu, cầm đầu đường dây đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu; xử lý nghiêm nếu cán bộ, chiến sĩ tiếp tay cho buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép.

Thống nhất với các quyết tâm của BĐBP tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các văn bản, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay; trọng tâm là Luật Biên phòng Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022). Đặc biệt, chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng (công an, quân sự) theo Nghị định 03/2019/Đ-CP của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng; kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về các chủ trương, biện pháp, đối sách giải quyết vụ việc có liên quan đến biên giới.

Trong hoạt động quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh phương án BĐBP tiếp tục chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên tổ, chốt, làm “lá chắn” trên biên giới. BĐBP phải sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, tuyệt đối không để sót lọt đối tượng, đặc biệt là nhà bè, nhà nổi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình, quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới ký cam kết không tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19.

Từ thành tích đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19, 17 tập thể, 106 cá nhân của BĐBP tỉnh được Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khen thưởng.

GIA KHÁNH