Kết quả tìm kiếm cho "5K"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1475

  • Nghiên cứu để có hướng dẫn phù hợp diễn biến dịch COVID-19

    Nghiên cứu để có hướng dẫn phù hợp diễn biến dịch COVID-19

    11-05-2022 19:05:23

    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh vấn đề rất lớn hiện nay liên quan đến những tác động nặng nề của dịch COVID-19 đến đời sống của người dân, nhất là công nhân, người lao động.

  • Việt Nam bỏ khai báo y tế

    Việt Nam bỏ khai báo y tế

    05-05-2022 13:53:43

    Dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tỷ lệ phủ vắc xin trên 96%, Bộ Y tế đã có văn bản tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...).

  • Bộ Y tế xin ý kiến về 2 tình huống ứng phó dịch COVID-19

    Bộ Y tế xin ý kiến về 2 tình huống ứng phó dịch COVID-19

    03-05-2022 07:55:41

    Bộ Y tế đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia để hoàn thiện phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID.

  • Chuẩn bị tiêm vaccine mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên

    Chuẩn bị tiêm vaccine mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên

    29-04-2022 19:33:05

    Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đang giao cho Hội đồng vaccine họp để chuẩn bị hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên.

  • An Giang bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ lớp 6

    An Giang bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ lớp 6

    22-04-2022 12:42:51

    Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, từ thứ sáu (ngày 22/4), An Giang tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi được tiêm trước, sau đó hạ dần các nhóm tuổi. Việc tiêm chủng được triển khai bằng hình thức chiến dịch, nhằm đảm bảo ít nhất 70% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tỉnh được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, ước khoảng 155.708 trẻ.

  • Hãy đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19

    Hãy đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19

    15-04-2022 06:49:42

    Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến khó lường, nhất là khi biến chủng Omicron xuất hiện. Sở Y tế đang tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học bảo đảm an toàn, hiệu quả. Các bậc phụ huynh hãy đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 khi có thông báo.

  • Đội Thanh tra giao thông số 2 kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa

    Đội Thanh tra giao thông số 2 kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa

    14-04-2022 15:21:52

    Ngày 14/4, Đội Thanh tra giao thông số 2 đã triển khai thực hiện Kế hoạch 11/ATGT-VP, ngày 12/4/2022 của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang về tăng cường bảo đảm ATGT đối với hoạt động vận tải khách trên đường thủy nội địa.

  • Nên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

    Nên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

    06-04-2022 19:02:23

    Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là từ khi biến chủng Omicron xuất hiện. Mặc dù tỷ lệ tiêm ngừa đủ 2 mũi cho người lớn trên 18 tuổi và trẻ em từ 12-17 tuổi đạt rất cao, nhưng còn nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

  • Trẻ đi học trực tiếp, những lưu ý phòng lây nhiễm Covid-19

    Trẻ đi học trực tiếp, những lưu ý phòng lây nhiễm Covid-19

    06-04-2022 14:15:59

    Chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, bình uống nước riêng… cho trẻ; đo nhiệt kế cho con trước khi đến trường là những điều phụ huynh nên lưu ý.

  • Có một tâm lý “xả hơi” như chưa hề… COVID-19

    Có một tâm lý “xả hơi” như chưa hề… COVID-19

    03-04-2022 08:05:26

    Sau hai năm chiến đấu với dịch COVID-19, tuy chưa thể chiến thắng hoàn toàn nhưng tình hình dich bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Xã hội đang bước sang giai đoạn hậu COVID-19, cùng với đó là suy nghĩ của nhiều người “đã bị rồi không phải lo”, đang dần hình thành tâm lý chủ quan thái quá trong cộng đồng.

  • An Giang: Sống thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh

    An Giang: Sống thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh

    01-04-2022 06:56:01

    Hiện nay, người dân tích cực công tác, học tập, lao động, sản xuất, nhằm nhanh chóng ổn định đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, cũng cần xác định rõ, chưa biết khi nào dịch bệnh COVID-19 chấm dứt, nên mỗi người dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

  • Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2020-2025)

    Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2020-2025)

    31-03-2022 10:26:19

    Ngày 31-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2020-2025), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I và đề ra phương hướng thực hiện trong quý II/ 2022.