Kết quả tìm kiếm cho "700 ca mắc COVID-19"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 614
Ngày 21/1 (tức 30 Tết Quý Mão), bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới, tương đương ngày trước đó.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 20/1, Việt Nam ghi nhận 17 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nặng nào đang điều trị.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 19/1, Việt Nam ghi nhận 30 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Số ca khỏi bệnh gấp gần 5 lần số mắc mới.
Khi tiêu dùng đã có dấu hiệu chậm lại, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh về vốn thực hiện nhưng chưa phục hồi ở vốn đăng ký mới thì đầu tư công vẫn là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế năm 2023.
Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng 4/1/2023, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 665.770.684 ca, trong đó bao gồm 260.135 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đến nay, thế giới ghi nhận tổng số 6.700.127 ca tử vong, 637.852.127 ca đã được chữa khỏi.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay do dự báo thời tiết cho thấy bão tuyết nghiêm trọng có thể xảy ra, gây ra thời tiết lạnh giá, gió giật và băng tuyết ở nhiều nơi trên trong những ngày sắp tới.
Sau khi Việt Nam cơ bản kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa đã trở lại bình thường thì tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng trên các tuyến biên giới, vùng biển và tại thị trường nội địa với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn.
Bộ Tài chính nêu 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính 2022, trong đó xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 700 tỷ đồng, nhiều chính sách phục hồi kinh tế chưa có tiền lệ.
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.
Thế giới vẫn đang cùng lúc ứng phó với hai dịch bệnh được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng khi bùng phát trên toàn cầu": đại dịch COVID-19 và bệnh đậu mùa khỉ.
Ngày 9/12, cả nước có 496 ca mắc mới COVID-19, còn 54 ca nặng đang thở oxy.
Năm 2022, kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh An Giang diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 6,87% (kế hoạch 5,2%); thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Kết quả này cho thấy, KTXH của tỉnh có nhiều khởi sắc, tạo khí thế mới, động lực mới cho tăng trưởng và phát triển những năm tiếp theo.