Kết quả tìm kiếm cho "8 triệu người Mỹ Latinh"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 270
Thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi đầu tháng 2 một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của thông tin liên lạc trong thời kỳ khủng hoảng.
Một vụ thảm sát xảy ra tại thành phố Barranquilla của Colombia đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 14 người bị thương.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng của Chile ngày 8/3 cho biết hơn 10 đối tượng cướp có vũ trang đã tấn công lực lượng an ninh tại Sân bay Quốc tế Arturo Merino Benitez ở thủ đô Santiago với ý đồ cướp số tiền mặt trị giá 32,5 triệu USD.
Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, Internet đang ngày càng trở thành phương tiện hữu ích.
Ngày 29/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra ước tính khoảng 2,6 triệu trẻ em tại Haiti cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm 2023 do cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế - xã hội mà đảo quốc Caribe này đang trải qua.
Đại sứ Argentina tại Việt Nam cho rằng các biện pháp và chính sách của Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế rất đáng khâm phục và đáng để các nước nghiên cứu và áp dụng.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Chính phủ Peru ngày 14/12 đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 30 ngày, đồng nghĩa với việc đình chỉ các quyền hội họp, quyền bất khả xâm phạm về nhà ở và quyền tự do đi lại, cùng nhiều quyền khác.
Thế giới vẫn đang cùng lúc ứng phó với hai dịch bệnh được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) coi là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng khi bùng phát trên toàn cầu": đại dịch COVID-19 và bệnh đậu mùa khỉ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela ngày 6/12 (theo giờ địa phương) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/12/1989 - 18/12/2022) và 15 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela tại trụ sở Bộ Ngoại giao Venezuela.
Ngày 26/11, Bộ Y tế Mexcio cho biết lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Cuba đã tới nước này.
Ngày 8/11, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribê, Carlos Felipe Jaramillo, cảnh báo tác động của biến đổi khí hậu sẽ là mối đe dọa đối với nhiều người ở khu vực này, khiến 5,8 triệu người dân Mỹ Latinh phải chịu cảnh nghèo cùng cực tính đến năm 2030.
Mặc dù các nền kinh tế phát triển cũng gặp khó khăn vì lạm phát, nhưng theo các chuyên gia, các nền kinh tế mới nổi chịu ảnh hưởng mạnh hơn.