Kết quả tìm kiếm cho "A05"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 46
Hiện nay có hơn 30 loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là lừa đảo trực tuyến coi dữ liệu như một "mỏ vàng" mới, trước khi ra tay phải có thông tin, dữ liệu của nạn nhân.
Chỉ vài phút chia sẻ màn hình để nhờ “cán bộ đăng kiểm” hướng dẫn thủ tục trực tuyến, một chủ phương tiện đã bị kẻ gian chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng và rút tiền ngay sau đó. Những vụ việc như vậy đang xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng.
Liên quan đến vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp ngân hàng để lấy tiền.
Năm 2026, dự kiến Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giảm từ 36 xuống còn 26 tổ hợp xét tuyển, thêm một tổ hợp mới.
Ngoài các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân còn điều chỉnh đối tượng thứ ba là những cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam.
Trong bối cảnh hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng internet hằng ngày, không gian mạng mở ra cơ hội nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, đặc biệt là hiểm họa "bắt cóc trực tuyến" đang nhắm vào học sinh, sinh viên.
Chiến dịch "Không một mình" với thông điệp cùng nhau an toàn trực tuyến, nhằm huy động sức mạnh cộng đồng chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và "bắt cóc online".
Khi những mảnh ghép dần được hình thành, kết nối cùng nhau thông qua đội ngũ “người thầy số” - “học sinh số” - “phụ huynh số”, thì hình mẫu “nhà trường số” cũng hoàn thiện.
Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi, Hệ thống Điều hành An ninh mạng Quốc gia - “lá chắn” chủ động giám sát, cảnh báo sớm và điều phối xử lý sự cố trên toàn quốc đã chính thức ra mắt.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, trong đó có quy định mạng xã hội không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung về giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực.
Từ chiều tối ngày 9/7, một số người dùng trong nước đăng tải thông tin thông báo truy cập được ứng dụng nhắn tin Telegram từ một số nhà mạng.