Kết quả tìm kiếm cho "Adidas"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 93
Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP. Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, trị giá nhiều tỷ đồng.
Ngày 6/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép giả và khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Tango, Tricolore, Jabulani... Những quả bóng được sử dụng tại các kỳ World Cup luôn mang dấu ấn đặc biệt. Ở World Cup 2026, Adidas và FIFA ra mắt Trionda, mẫu bóng nổi bật nhờ công nghệ hỗ trợ VAR cùng thiết kế độc đáo, vinh danh ba quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Mexico và Canada.
Duy và Huệ khai đã đặt các cơ sở may gia công sản xuất quần áo theo mẫu của các thương hiệu nổi tiếng Adidas, Nike, Lacoste và Dolce & Gabbana
World Cup 2026 sẽ chứng kiến hàng loạt công nghệ mới như AI, bóng gắn chip, quét 3D cầu thủ và camera trọng tài nhằm nâng cao độ chính xác.
Sau gần một tháng triển khai cao điểm theo Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ ghi nhận 1.520 vụ vi phạm bị xử lý, tăng 370,6% so cùng kỳ năm trước.
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang đưa hàng loạt công nghệ mới vào kỳ World Cup năm nay, bao gồm hình đại diện cầu thủ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ theo dõi tích hợp trong trái bóng thi đấu và các trợ lý huấn luyện kỹ thuật số.
Ngày 21/5, Cục Hải quan cho biết, lực lượng Hải quan tại địa bàn Lạng Sơn vừa phát hiện, xử lý 4 lô hàng quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 1,5 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ hơn 30 vụ gian lận thương mại, thu giữ trên 17.000 sản phẩm vi phạm nghiêm trọng về xuất xứ và nhãn hiệu.
Các camera được gắn trên trần nhà lại là 'vũ khí bí mật' giúp các cửa hàng bán lẻ 'móc túi' khách hàng một cách khoa học.
Thời điểm cuối năm, khi sức mua trên các sàn thương mại điện tử tăng cao, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái có dấu hiệu bùng phát với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước diễn biến phức tạp này, lực lượng Quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, giám sát và liên tiếp phát hiện, thu giữ, xử lý hàng loạt vụ vi phạm, góp phần lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Sự bùng nổ của thương mại điện tử kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhái len lỏi vào môi trường kinh doanh trực tuyến, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính. Lực lượng Quản lý thị trường đang tăng cường truy vết, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, nhằm lập lại trật tự và xây dựng thị trường kinh doanh trực tuyến an toàn, minh bạch.