Kết quả tìm kiếm cho "AnGiang"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 178
Cụ thể, hồ sơ tham dự Giải búa liềm vàng tỉnh An Giang lần II/2022 có thể nộp trực tiếp hoặc gửi về Ban Tổ chức giải, chậm nhất vào ngày 19/9/2022 (theo dấu bưu điện).
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang (NN&PTNT) Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản cấp khu vực năm 2022 trên sông Hậu (khu vực bến phà Vàm Cống (cũ), giáp ranh tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ) sẽ được dời lại, dự kiến tổ chức dịp Trung thu - rằm tháng 8 (ngày 10/9/2022). Đây là hoạt động do Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) phối hợp Sở NN&PTNT các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ tổ chức.
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) ngày càng tốt hơn, tỉnh An Giang đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hướng tới phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng gắn với cải cách hành chính (CCHC).
Phát huy kết quả những năm qua, hoạt động thả cá năm nay được tổ chức quy mô cấp khu vực, có sự tham gia của tỉnh An Giang, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ, cùng sự hỗ trợ của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Qua đó, tạo tiếng vang cho hoạt động nhân văn và thiết thực này.
Ngày 4/8, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, nhằm mở rộng quy mô hoạt động thả cá của vùng ĐBSCL, dự kiến vài sáng 12/8/2022 (nhân dịp lễ Vu lan - rằm tháng 7), Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) sẽ phối hợp Sở NN&PTNT 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản cấp khu vực năm 2022.
Thời gian qua, đặc biệt là năm 2021, An Giang đã quán triệt, triển khai đồng bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ngày 20/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn 868/HD-SKHCN về tiếp cận hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã và kiểu dáng bao bì đối với sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh An Giang năm 2022.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang vừa đề nghị Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang bằng nhiều hình thức, phù hợp đặc điểm địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo ban tuyên giáo tăng cường tham mưu, định hướng tuyên truyền hoạt động này gắn với các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Trước khả năng bùng phát đợt dịch COVID-19 do biến chủng BA.5 có khả năng lây lan cao trong thời gian tới, chiều 21/7, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã ký Công văn 2330/SYT-NVY chỉ đạo củng cố công tác sàng lọc phát hiện sớm SARS-CoV-2, công tác quản lý điều trị và tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 trước khả năng bùng phát đợt dịch mới.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ chủ thể xây dựng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), đồng thời xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, chương trình OCOP ngày càng tạo được tiếng vang, thu hút nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở, hộ sản xuất - kinh doanh tham gia. Qua đó, nâng tầm chất lượng sản phẩm nông thôn.
Ngày 2/6, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết, hiện đơn vị đã có dữ liệu của 36.400 người lao động đang hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội chưa trở lại thị trường lao động, thuộc các ngành nghề: Chế biến thủy sản, may mặc, giày da, vận tải, khách sạn, nhà hàng, du lịch…
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa đề nghị cấp ủy quan tâm phổ biến, giới thiệu cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia, chủ đề “Tự hào một dải biên cương” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.