Kết quả tìm kiếm cho "BĐBP Quảng Trị"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 118
Ba bị cáo trong đường dây vận chuyển 30 kg ma tuý vừa bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình.
Sáng 25/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đến dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2024.
Cùng với việc sử dụng mọi mưu kế, thủ đoạn để qua mắt cơ quan chức năng, thời gian gần đây, bọn tội phạm còn dùng chất ma túy hoặc các chất có tác dụng tương tự như ma túy nhưng chưa có danh mục để pha trộn vào các loại thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá điếu, trộn vào đồ ăn, thức uống. Với vỏ bọc là 'các cơ sở sản xuất dược, công ty hóa chất', chúng đã lợi dụng để điều chế ma túy với quy mô lớn.
Vừa qua, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 đến kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang; đồng chí Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
Từ lâu, ma túy là vấn nạn “đặc hữu” trên biên giới, nhất là khi hệ thống giao thông liên kết đường sông, đường bộ dần thuận lợi cho việc giao lưu, thương mại, du lịch. Nguồn ma túy thẩm lậu qua tuyến biên giới Tây Nam vào Việt Nam, sau đó tiếp tục tiêu thụ ở nhiều nơi. Vì thế, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy luôn phải được quan tâm đặc biệt, thường xuyên, trường kỳ.
Sáng 28/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho chiến sĩ mới năm 2024. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng chủ trì điểm cầu.
Việc xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân do lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) làm nòng cốt. Nhưng thực tiễn cho thấy, phải thêm nhiều cánh tay góp vào, mới có thể đạt nhiều kết quả thiết thực, toàn diện.
Chiều 19/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh với các Huyện, Thị ủy, Thành ủy biên giới; tổng kết Quy chế phối hợp hoạt động Biên phòng - Quân sự - Hải quan - Công an năm 2023; triển khai kế hoạch 169/KH-UBND ngày 5/3/2024 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Chiều 28/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ lãnh đạo quý II/2024.
Sáng 22/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024 và gặp mặt, biểu dương cán bộ BĐBP tỉnh tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).
Sáng 6/2 (nhằm 27 tháng Chạp), thiếu tướng Som Tola, Chỉ huy trưởng Hiến binh tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), cùng đoàn đại biểu đến gặp gỡ, thăm hỏi và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
Do sóng to, gió lớn, 2 tàu cá của xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) bị chìm khi đang hoạt động trên biển khiến 11 ngư dân gặp nạn, trong đó có 3 người mất tích.