Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 164
Ngày 8/3 Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế và AstraZeneca Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương và ông Leon Wang, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn AstraZeneca chứng kiến buổi lễ.
Dưới đây là 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu mà bạn cần lưu ý để tầm soát bệnh sớm.
Chiều 23/2, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ trao Giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam” năm 2022.
Với chủ chủ đề Hướng về y tế cộng đồng, Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam đã chọn ra 10 thành tựu y khoa ấn tượng năm 2022 để trao thưởng.
Thế giới có tới hơn 300 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Vào mùa đông, bệnh thường có nguy cơ diễn tiến thành các đợt cấp, gây nguy hiểm tới tính mạng.
Bác sĩ Klodas chia sẻ 4 loại thực phẩm dẫn tới mức cholesterol cao và lựa chọn của cô để giữ cho trái tim khỏe mạnh.
Với những kết quả nổi bật mà chúng ta đã đạt được, năm 2022, Chính phủ đã thực hiện được chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021", đồng thời thực hiện đúng chủ đề điều hành của năm là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".
Hơn 8 tỷ người dân ở khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị chào đón năm 2023 và vẫy chào tạm biệt 12 tháng đầy biến Trong đợt rét đậm, rét hại diễn ra mấy ngày qua, ghi nhận tại một số bệnh viện tuyến Trung ương, người cao tuổi, người có tiền sử các bệnh về đường hô hấp, tim mạch nhập viện gia tăng.động của năm 2022.
Bằng ý chí, nghị lực phi thường và tình yêu thương bao la của người cha khuyết tật, bất kể nắng mưa, ông Nguyễn Văn Đức (ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) vẫn cần mẫn đi bán từng tờ vé số, thắp lên ước mơ đến trường cho các con.
Thời gian gần đây, khoa Bệnh phổi mạn tính, Bệnh viện Phổi Trung ương, luôn trong tình trạng kín giường do số lượng bệnh nhân tăng mạnh.
Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện thuốc lá điện tử được quảng bá ít gây độc hại, thậm chí không độc hại với hương vị hấp dẫn, sản phẩm đa dạng, phong cách, thu hút nhiều bạn trẻ sử dụng. Thực tế, loại thuốc lá điện tử này nguy hiểm không kém gì thuốc lá truyền thống.
Tiểu đêm không phải là vấn đề khẩn cấp nhưng ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Những người tiểu đêm nhiều lần cần được thăm khám càng sớm càng tốt.