Kết quả tìm kiếm cho "Bộ LĐTBXH"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 145
Để bảo đảm an sinh xã hội, an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, cần tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách để chăm lo, hỗ trợ kịp thời trong dịp Tết.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa công bố mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2024: Mức thưởng bình quân là hơn 6,8 triệu đồng.
Tết Dương lịch 2024 được nghỉ mấy ngày liên tiếp là thông tin được nhiều người quan tâm để lên kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi phù hợp.
Sáng 20/12, sau khi nghe ý kiến từ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI), Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu với 16/16 phiếu đồng ý đã chốt thông qua tăng lương tối thiểu vùng là 6% từ 1/7/2024 và cả năm 2025.
Lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của các cơ quan Nhà nước đã được ấn định từ 8/2 đến hết ngày 14/2/2024. Các doanh nghiệp có thể chọn 1 trong 3 phương án nghỉ phù hợp cho người lao động, tuỳ theo điều kiện sản xuất và đơn hàng.
Chỉ còn gần 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn nên việc chăm lo cho đời sống của người lao động đang được các cấp công đoàn, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, với mục tiêu tất cả người lao động đều có Tết, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có văn bản yêu cầu Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp trước ngày 25/12.
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 là 3 ngày, Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 7 ngày liên tục đối với người lao động tại các cơ quan có lịch nghỉ cố định hai ngày cuối tuần.
Những tháng cuối năm 2023, thị trường lao động ghi nhận những tín hiệu tích cực khi vẫn có những doanh nghiệp tìm kiếm được đơn hàng mới, từ đó tăng tuyển dụng, góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động...
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) dự kiến trình Chính phủ phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng chạp Quý Mão đến mùng 5 tháng giêng Giáp Thìn (8 - 14/2/2024).
Do chưa đánh giá hết được các tác động và dự báo tình hình kinh tế xã hội thời gian tới, cũng như chưa đủ căn cứ đề xuất thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) báo cáo Chính phủ xin lùi thời gian trình phương án lương tối thiểu vùng đến cuối năm 2023…
Trong các đợt điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp gần đây, hàng trăm nghìn người hưởng từ trước ngày 1/1/1995 có mức dưới 3 triệu đồng/tháng liên tục được điều chỉnh.