Kết quả tìm kiếm cho "Bộ LĐTBXH"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 145
Đại dịch COVID-19 với diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã làm cho thị trường lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng triệu lao động bị giảm giờ làm, giảm thu nhập, tạm dừng việc, mất việc làm, thất nghiệp; gần hai triệu lao động rời khỏi thị trường lao động; nhiều lao động di cư trở về quê, khiến quan hệ cung-cầu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực; tình trạng khan hiếm lao động cục bộ ở một số ngành, lĩnh vực, địa bàn còn tồn tại.
Lãnh đạo Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023.
Một số địa phương đã công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023 của các doanh nghiệp, trong đó phổ biến là 1 tháng lương.
Nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12), sáng 1/12, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức "Diễn đàn lắng nghe tiếng nói người khuyết tật".
Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), ngày 1/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có văn bản đồng ý phương án nghỉ tết Tết Nguyên đán năm 2023 kéo dài 7 ngày.
Với số lượng huy chương và thành tích đạt được trong các kỳ thi tin học văn phòng, học sinh, sinh viên Việt Nam đang ngày càng trở thành đối thủ đáng gờm trong mắt bạn bè quốc tế.
Sau 6 tháng mở cửa du lịch trở lại (từ 15/3/2022), du lịch Việt Nam đã thực sự hồi sinh. Trong đó, du lịch nội địa hồi phục hoàn toàn, du lịch quốc tế đang ấm dần trở lại kéo theo sự nhộn nhịp các dịch vụ tại các điểm du lịch.
Hệ thống chính sách xã hội đến năm 2030 của Việt Nam hướng đến toàn dân, bao trùm và toàn diện; đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho nhân dân, tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Người lao động hỏi: Khi nào thực hiện việc đóng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 15 năm là được hưởng lương hưu?
Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - LĐTBXH) cho biết: Với sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, các lĩnh vực như: Du lịch, y tế, logicstics, kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin, sáng tạo phần mềm, nông nghiệp chất lượng cao... đang được người học quan tâm nhiều hơn.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực và tiết kiệm.
Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho thấy, mạng lưới các trường trung cấp, cao đẳng (TC,CĐ), Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN), giáo dục thường xuyên hiện có khoảng 1.909 cơ sở. Người học có thể lựa chọn các chương trình đào tạo trong nước hoặc liên kết, chuyển giao các gói đào tạo của các nước phát triển như của Austraylia, Đức… với cơ hội việc làm rộng mở.