Kết quả tìm kiếm cho "Bộ luật Hình sự 2015"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 1243
Giới học giả Mỹ nhận định, Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ và đổi mới. Lợi thế về khả năng tiếp cận các trung tâm đổi mới và công nghệ của Mỹ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Việt Nam qua chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden.
Tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa trong công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 3026/TCT-DNNCN về việc triển khai chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh” áp dụng trong toàn ngành để nâng cao hiệu quả việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và vốn thực hiện đều tăng trở lại cho thấy, thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam đang từng bước khởi sắc sau một thời gian dài suy giảm.
Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định đưa vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm thực hiện ra xét xử vào ngày ngày 21/9 tới. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Bùi Đức Nam, Thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh.
Đối tượng vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường ngày càng gia tăng, rất khó phát hiện. Để góp phần ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật ở lĩnh vực này, Bộ luật Hình sự hiện hành bổ sung nhiều điểm mới, trong đó mở rộng chủ thể tội phạm và nâng mức phạt tiền, phạt tù.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn về kết quả 2 năm triển khai Kết luận 12/KL-TW của Bộ Chính trị về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Hiện nay, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên. Trong đó, riêng năm học 2023 - 2024, theo dự báo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cả nước cần tuyển bổ sung trên 81.500 giáo viên các cấp để đảm bảo cho việc dạy và học.
Cơ quan Điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ đang khẩn trương hoàn tất thủ tục và tiến hành các bước hoàn trả các cổ vật bị buôn bán trái phép cho Việt Nam.
Ngày 18/8, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, theo đó truy tố 5 bị can về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.
Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Hằng bị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị xử phạt mức án thấp hơn truy tố.
Sáng 14/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì và khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự Phiên họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.