Kết quả tìm kiếm cho "Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Wallonie"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 16
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10/2026, tại Thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders, ông Matthias Diependaele và Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie, ông Adrien Dolimont.
Tối 30/9, chương trình hòa nhạc “Italia Mistero: Bí ẩn nước Ý” đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Rạng sáng 31/3, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
"Các cơ quan Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cần chia sẻ thông tin về xu hướng thị trường khu vực trên thế giới, cập nhật thông tin thị trường, cơ hội phát triển xuất khẩu để địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp có cơ sở rà soát kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch xúc tiến thương mại phù hợp. Qua đó, tận dụng cơ hội mới để xuất khẩu, nhập khẩu hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền thương mại Việt Nam".
Tiếp nối sau chuyến thăm Đại Công quốc Luxembourg và Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tổ chức tại Bỉ (từ ngày 13 đến 16/12/2022).
Với chuyên môn và kinh nghiệm về giáo dục, đào tạo, Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp muốn tập trung hợp tác với các đối tác Việt Nam, các trường đại học trong việc giảng dạy tiếng Pháp du lịch.
Dấu tích không gian Chính điện Kính Thiên còn lại rất ít và đã được tu sửa qua nhiều thời kỳ, nghiên cứu cho thấy không gian Chính điện Kính Thiên có thể lớn hơn không gian Chính điện Thái Hòa (Huế).
Quan chức Bỉ cho biết kinh nghiệm chống lũ lụt của Bỉ là sự hợp tác công-tư, trong đó tư nhân là các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm, còn lĩnh vực công là Quỹ phòng chống thiên tai của vùng.
Nhiều thập kỷ qua, quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam liên tục phát triển tích cực và hiệu quả trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, khoa học-kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, môi trường, viện trợ phát triển…
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, hiện là quốc gia có mức độ lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 cao hàng đầu thế giới, tối 30-10, Vương quốc Bỉ đã quyết định thực hiện các biện pháp “phong tỏa nghiêm ngặt” toàn quốc trong vòng 6 tuần.
Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu.
Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu không ngừng được thúc đẩy, trở thành trụ cột trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – EU.