Kết quả tìm kiếm cho "BCG"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 52
Bất chấp những lo ngại ngày càng tăng từ công chúng, mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu vẫn ghi nhận mức cao kỷ lục. Theo ước tính mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Sensor Tower, ứng dụng ChatGPT của OpenAI đã đạt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 5/2026.
Các bộ phận công nghệ thông tin, marketing và tài chính có tỷ lệ sử dụng trí tuệ nhân tạo cao nhất, trong khi các bộ phận bán hàng và vận hành vẫn chậm hơn trong quá trình chuyển đổi.
Theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu năm 2026 của công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG) công bố ngày 27/5, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành trung tâm quản lý tài sản xuyên biên giới hàng đầu thế giới.
Trí tuệ nhân tạo (AI) từng được kỳ vọng sẽ giúp con người giảm tải công việc, tiết kiệm thời gian và thoát khỏi những tác vụ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra tại nhiều công ty lại hoàn toàn trái ngược. Một hiện tượng mới mang tên “AI brain fry”, tạm dịch là “não bộ bị AI thiêu cháy” đang ngày càng phổ biến, kéo theo nguy cơ về một làn sóng kiệt sức chưa từng có trong môi trường làm việc hiện đại.
Trong bối cảnh AI phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất kiểm soát công nghệ có thể gây tác động sâu rộng tới việc làm, an ninh mạng và ổn định tài chính toàn cầu.
Theo các nghiên cứu của Microsoft và Boston Consulting Group, xu hướng chính hiện nay không phải là AI thay thế hoàn toàn con người, mà là tái định hình cách thức làm việc và yêu cầu với từng vị trí.
Sáng 5/1, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Nguyễn Thanh Phong, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến để nghe báo cáo việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Năm 2025 là thời điểm hội tụ của những cuộc cách mạng công nghệ chưa từng có.
Trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước về nghiên cứu thực hiện các cam kết tại COP26 của một số quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam, ngày 5/12, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững phối hợp với Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học “Điều chỉnh chính sách nhằm thực hiện các cam kết COP26 ở các nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam”.
Tối 17/11, tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp để đánh giá tiến độ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển của đặc khu Phú Quốc trong điều chỉnh quy hoạch thời gian tới. Cùng tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Phong và Ngô Công Thức.
Chiều 19/9, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
Nhận định trí tuệ nhân tạo đều mới với tất cả mọi người, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, hợp tác là con đường tốt nhất để ứng dụng AI, phát triển và sử dụng trợ lý ảo.