Mùa nước nổi, nông dân An Giang tìm thêm sinh kế

01/10/2026 - 14:47

 - Nước nổi về, nhiều cánh đồng ở An Giang ngập sâu, nhưng trên những bờ bao còn cao ráo, nông dân vẫn tranh thủ trồng màu, hái sản vật tự nhiên để có thêm thu nhập.

Nông dân xã Giồng Riềng chăm sóc dưa leo.

Tại ấp Láng Sen, xã Giồng Riềng, những chiếc xuồng nhỏ len giữa các liếp màu. Ông Danh Minh bơi xuồng vào rẫy thu hoạch dưa leo. Nước đã ngập lé mé dưới mỗi liếp nhưng những dây dưa vẫn xanh tốt, sai trái. Xuồng chở đầy dưa vừa hái lướt qua các luống cây giữa cánh đồng mùa nước nổi.

Theo ông Minh, mùa nước nổi cũng là thời điểm giá một số loại nông sản tăng. Dưa leo bán tại rẫy khoảng 7.000 đồng/kg, bán lẻ có thể đạt 10.000 đồng/kg. Muốn giữ vụ màu, người dân phải gia cố bờ bao, chủ động bảo vệ cây trồng.

Tại ấp Kênh 9, xã Tân Hiệp, ông Nguyễn Văn Chót, 74 tuổi, tận dụng khoảng 2 công đất trồng ớt sừng vàng. Theo ông, năm trước giá ớt có thời điểm lên đến 160.000 đồng/kg, hiện còn khoảng 60.000 đồng/kg. Dù giá giảm, ông vẫn duy trì sản xuất vì cây cho thu hoạch kéo dài, dự kiến đến Tết.

Ông Nguyễn Văn Chót bên ruộng ớt sừng vàng.

Mỗi ngày, vườn ớt của ông Chót có thể thu khoảng 300kg. Ông sử dụng màng phủ nông nghiệp để hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và giảm công chăm sóc. Sau vụ ớt, gia đình dự kiến tiếp tục trồng đậu bắp, tận dụng đất để sản xuất liên tục.

Không có ruộng đất, bà Bùi Thị Hạnh ở khu vực Kênh 9A, xã Tân Hiệp, lại tận dụng những sản vật theo mùa nước nổi để kiếm thêm thu nhập.

Từ sáng sớm, bà men theo những bờ ruộng quanh nhà hái bông điên điển. Sau đó, bà tiếp tục bẻ bông súng dưới mương mang về bán.

Bà Hạnh cho biết cả bông điên điển và bông súng gần như không tốn chi phí đầu tư. Nước lên đến đâu, bông súng vươn theo đến đó; điên điển cũng theo mùa nước mà trổ bông. Người dân chỉ cần bỏ công hái rồi mang ra chợ bán.

“Mùa nước có cái gì hái được thì mình tranh thủ hái để có thêm đồng ra đồng vô. Siêng một chút là có thu nhập”, bà Hạnh nói.

Bà Bùi Thị Hạnh thu hoạch bông điên điển mọc tự nhiên trên bờ mẫu ruộng nhà.

Theo những nông dân trong vùng, hiệu quả vụ màu phụ thuộc vào sản lượng, giá bán và khả năng bảo vệ cây trồng. Vì vậy, gia cố bờ bao, lựa chọn cây phù hợp và tính toán thời điểm xuống giống là những yếu tố quan trọng để duy trì sản xuất trong mùa nước nổi.

Giữa những cánh đồng ngập nước, người dân tận dụng từng bờ đất, liếp màu và sản vật theo con nước để tạo thêm nguồn thu, biến mùa nước nổi thành một phần sinh kế của gia đình.

Bà Hạnh còn trồng bí đao trong mùa nước nổi.

Bài và ảnh: AN LÂM