Kết quả tìm kiếm cho "Baghdad"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 197
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đến thủ đô Baghdad của Iraq ngày 23-10, trong bối cảnh lực lượng Mỹ rút khỏi Đông Bắc Syria sang đồn trú "tạm thời" ở Iraq nhưng chưa rõ trong thời gian bao lâu.
Ngày 6-10, người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq, Thiếu tướng Saad Maan tuyên bố các lực lượng Chính phủ Iraq đã không nổ súng trực tiếp vào người biểu tình trong các cuộc bạo động tại nước này.
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tối 2-10 đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Baghdad trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình ở thủ đô cũng như nhiều thành phố khác của nước này dẫn tới đụng độ gây thương vong.
Rạng sáng 24-9, một nguồn tin an ninh địa phương cho biết hai quả rocket đã rơi xuống gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq trong đêm.
Một vụ đánh bom xe buýt đã xảy ra ở gần thành phố Karbala, phía Nam thủ đô Baghdad, Iraq khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.
Vụ nổ xảy ra vào buổi tối, khi một chiếc xe máy gài chất nổ đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở thị trấn al-Mussayab, cách Baghdad khoảng 80km về phía Nam.
Đã có ít nhất năm người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom xảy ra ngày 15-7 tại một đền thờ Hồi giáo của người Shiite ở phía Tây Nam thủ đô Baghdad của Iraq.
Ngày 5-7, Tổ chức Giáo dục, khoa học, văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã bỏ phiếu thông qua việc đưa thành phố Babylon của Iraq vào danh sách di sản thế giới.
Thủ phạm đã sử dụng một đai bom hoặc một thiết bị nổ cải tiến khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương tại một đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở Đông thủ đô Baghdad.
Ngày 29-5, một tòa án tại Baghdad, Iraq đã tuyên án tử hình một công dân Pháp với tội danh tham gia nhóm 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng, nâng tổng số công dân Pháp chịu mức án tương tự tại Iraq lên 7 người.
Quân đội Iraq cho biết đã có năm người thiệt mạng và tám người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra tại một ngôi làng phía Tây Bắc, gần biên giới Syria.
Phái viên Liên hợp quốc về Iraq kêu gọi "quốc tế hỗ trợ sâu rộng" để ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở quốc gia Tây Nam Á này.