Kết quả tìm kiếm cho "Berlin lần 7"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 291
Trước thực trạng tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp khi số ca mắc ngày càng tăng, nhiều bang đã phải siết chặt các biện pháp phòng dịch.
Ngày 8-11, các chính đảng đang tiến hành đàm phán thành lập chính phủ mới của Đức đã công bố một loạt đề xuất mới để chống dịch bệnh COVID-19 sau khi nước này ghi nhận tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày qua đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi phát hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên đầu năm ngoái.
Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, Đức ghi nhận tỉ lệ lây nhiễm vượt 200 ca nhiễm mới/100.000 dân.
Ngày 4-11, HLV Hajime Moriyasu đã công bố danh sách 27 cầu thủ của đội tuyển Nhật Bản để chuẩn bị cho 2 trận vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp tuyển Việt Nam (11-11) và tuyển Oman (16-11).
Robert Lewandowski đặt mục tiêu ghi bàn để cùng Bayern Munich thắng Benfica và giành vé vòng 1/8, trong trận thứ 100 của anh ở Champions League.
Đại dịch COVID-19 còn kéo dài và các nước cần nghiên cứu sâu hơn về khẩu trang và khẩu trang y tế có thể tái sử dụng, cũng như các loại vaccine thế hệ tiếp theo và các phương pháp chẩn đoán, điều trị để "kiểm soát đại dịch về lâu dài".
Hội nghị Thượng đỉnh Y tế thế giới ngày 24-10 đã khai mạc tại thủ đô Berlin của Đức.
Từ tháng 11, Chính phủ Đức sẽ không hỗ trợ người lao động không tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 bị mất thu nhập trong thời gian phải thực hiện cách ly.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 360.000 ca mắc COVID-19 và 5.670 ca tử vong. Nga dẫn đầu thế giới về ca tử vong mới trong khi Mỹ đứng đầu ca nhiễm mới.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 579.000 ca bệnh COVID-19 và gần 9.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã gần 224 triệu ca, trong đó trên 4,61 triệu ca tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 8-9 đã kêu gọi các nước gia hạn việc tạm ngừng triển khai tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu, nhằm tạo điều kiện cho mọi quốc gia tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số.
Trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài, có lẽ là cuối cùng trên cương vị người đứng đầu chính phủ Đức, Thủ tướng Angela Merkel nỗ lực duy trì đối thoại, thúc đẩy triển vọng hợp tác với Nga. Tuy nhiên, bất đồng vốn tồn tại từ lâu giữa Nga với các nước phương Tây và Mỹ tiếp tục cản trở những nỗ lực cuối nhiệm kỳ của bà Merkel.