Kết quả tìm kiếm cho "Càphê"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 224
Hầu hết các nhóm hàng chủ lực đều đạt mức tăng trưởng cao trong quý 1/2022 đã giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam khởi sắc, tạo thặng dư trong cán cân thương mại.
Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415-420 USD/tấn hôm 17-3, tăng so với mức 410-415 USD một tuần trước. Đây là mức cao nhất của ba tháng rưỡi do nhu cầu ổn định và chi phí vận chuyển tăng.
Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30-3-1973. Quan hệ hai nước nhìn chung vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở đối tác chiến lược được thiết lập từ tháng 8-2015.
Giá gạo xuất khẩu tại các nước sản xuất gạo hàng đầu châu Á tăng vọt trong tuần này nhờ nhu cầu ổn định, giữa bối cảnh chi phí vận chuyển cao do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được giao dịch ở mức 400 USD/tấn trong phiên 3-3, so với mức 395-400 USD/tấn trong tuần trước đó; trong khi giá ngô và lúa mỳ tăng, còn giá đậu tương giảm.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam phiên cuối tuần này giảm xuống còn 400-410 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 9-9, so với mức tương ứng 410-414 USD/tấn vào tuần trước.
Chủ tịch Quốc hội đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu.
Trong bối cảnh có nhiều cảnh báo biến thể Omicron có khả năng lây lan cao hơn so với biến thể Delta, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi những người đã tiêm phòng đầy đủ cần đi tiêm nhắc lại.
Hà Nội phân tầng điều trị F0 với tầng 1 là tuyến y tế cơ sở và tại nhà; tầng 2 gồm 19 bệnh viện cấp huyện, do thành phố phụ trách; tầng 3 là các bệnh viện tuyến thành phố, hạng I và tuyến trung ương.
Từ ngày 6-12, Hàn Quốc áp đặt trở lại các quy định siết chặt phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh các ca nhiễm mới theo ngày liên tục cao kỷ lục và nước này cũng ghi nhận 9 ca nhiễm biến chủng mới Omicron đầu tiên.
Sau thời gian sản xuất cầm chừng để thực hiện giãn cách, ứng phó với dịch, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhanh chóng phục hồi sản xuất nhưng lại phải đối mặt với giá cước vận chuyển tăng cao.
Doanh nghiệp Việt Nam phải tự ý thức làm ăn bài bản, thiết lập quan hệ bền vững, không nên tham gia vào các hành vi gian lận thương mại, chuyển tải hàng hóa để các quốc gia khác trục lợi.