Kết quả tìm kiếm cho "Công ước số 88"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 371
Trong kỷ nguyên công nghệ, mỗi cá nhân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia, đóng góp và quyết định hiệu quả của quá trình chuyển đổi số, vì vậy, phát triển công dân số là yêu cầu quan trọng để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống.
Đến ngày 8/10, An Giang ước tính đã quản lý sức khỏe cho hơn 3,17 triệu người, tương đương 85,92% dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên, số người tham gia khám sức khỏe theo chiến dịch mới đạt 52,44% kế hoạch, trong đó nhóm người trên 18 tuổi đạt 42,88%.
Số liệu GDP quý III và 9 tháng năm 2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê cho rằng, dù vậy, mục tiêu tăng trưởng cuối năm vẫn là một thách thức không nhỏ.
8 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì đà tăng trưởng, xuất khẩu đạt 49,3 tỷ USD, xuất siêu đạt 14,25 tỷ USD. Bốn tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu kế hoạch năm.
Sáng 24/7, chủ trì buổi làm việc với UBND đặc khu Kiên Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đề nghị hệ thống chính trị đặc khu Kiên Hải phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.
Theo công bố của World Travel Awards (Giải thưởng Du lịch Thế giới), Tà Xùa (tỉnh Sơn La) lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” năm 2026.
Ngày 9/7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2026.
Thủ tướng nêu bật sự kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát...
Với nội lực được củng cố và các chính sách linh hoạt và quyết tâm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp đã giúp kinh tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong sáu tháng đầu năm.
Sở hữu khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và văn hóa giàu bản sắc của đồng bào các dân tộc, phường Mộc Châu đang khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch gắn với thương mại - dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
Chiều 29/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc và rà soát tiến độ các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 do Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc phụ trách.
Chiều 24/6, tại UBND xã Giồng Riềng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức làm trưởng đoàn công tác làm việc về tình hình kinh tế - xã hội với các xã: Giồng Riềng, Thạnh Hưng, Long Thạnh, Hòa Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận, Thạnh Lộc, Châu Thành, Bình An, Tây Yên, An Biên, Đông Thái, U Minh Thượng.