Bám sát kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026
Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đánh giá trong bối cảnh các xã vừa thực hiện sáp nhập, mới vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND 13 xã đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tình hình kinh tế tiếp tục ổn định và có mặt phát triển khá; sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất lúa đông xuân nhiều xã đạt và vượt kế hoạch như xã Thạnh Hưng đạt 9,1 tấn/ha - cao nhất từ trước đến nay. Một số lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ duy trì tăng trưởng khá ở các xã Tây Yên, Giồng Riềng, An Biên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại buổi làm việc.
Công tác thu ngân sách có chuyển biến tích cực ở một số địa phương, nổi bật là xã Hòa Hưng đạt 174,77% kế hoạch - đứng đầu tiểu vùng phía Nam; Thạnh Lộc đạt 145,07%; Bình An đạt 101,09%.
Công tác giải ngân vốn đầu tư công được nhiều xã quan tâm chỉ đạo, có 7/13 xã đạt trên 50%, trong đó xã Đông Thái đạt 100% kế hoạch, là điển hình cần nhân rộng cách làm.
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được các xã quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức thành công; cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn tại nhiều xã đạt trên 99%.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thường xuyên kiểm tra hiện trường các công trình, dự án; chủ động giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để được xem xét, chỉ đạo kịp thời.
Tốc độ tăng trưởng trị giá sản xuất 6 tháng đầu năm của hầu hết các xã mới đạt khoảng 46 - 56% kế hoạch năm. Đây là thách thức lớn để cả tiểu vùng đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng hai con số mà tỉnh đã đề ra, đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của tỉnh trong năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc.
Đồng chí yêu cầu người đứng đầu địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, theo dõi kịch bản tăng trưởng hằng tháng; không chờ đến cuối năm mới đánh giá kết quả. Xã nào không hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng phải làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cũng yêu cầu các xã rà soát, bám sát kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 của tỉnh sau điều chỉnh, xác định rõ động lực tăng trưởng của từng địa phương (nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái...) để có giải pháp thúc đẩy cụ thể trong 6 tháng cuối năm.
Cùng với đó, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ hiệu quả như đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, mô hình tôm - lúa, OCOP.
Đối với các địa phương có biển, cần tăng cường phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững, trọng tâm là khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản, hình thành các vùng nuôi thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn với các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, kho lạnh, cơ sở bảo quản, chế biến sau thu hoạch nhằm kéo dài chuỗi giá trị sản xuất. Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định…
Duy trì trụ cột nông nghiệp của toàn tỉnh
Theo Sở Tài chính tỉnh An Giang, 13 xã thuộc tiểu vùng phía Nam tỉnh An Giang được định hướng trở thành khu vực ven biển chiến lược với vai trò là vùng sản xuất nông nghiệp trọng yếu của tỉnh, chuyên về trồng lúa và hoa màu, cung cấp quỹ đất lớn và ổn định để bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ công nghiệp chế biến.
Đây là vùng trung tâm năng lượng sạch mới, ngoài điện gió và điện mặt trời còn phát triển điện sinh khối dựa trên phụ phẩm nông nghiệp, tạo hệ sinh thái năng lượng tái tạo đa dạng và gắn chặt với lợi thế sản xuất nông nghiệp của vùng và đô thị ven biển hiện đại, với Rạch Giá đóng vai trò trung tâm hành chính, thương mại, logistics ven biển, R&D biển và dịch vụ hỗ trợ cho nông nghiệp cũng như năng lượng sạch.

Lãnh đạo các xã dự buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh An Giang báo cáo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND xã An Biên Nguyễn Quốc Xinh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Nhờ sở hữu cả không gian ven biển và vùng nông nghiệp rộng lớn, tiểu vùng phía Nam trở thành động lực quan trọng cho chiến lược phát triển năng lượng xanh và duy trì trụ cột nông nghiệp của toàn tỉnh.
Thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các xã được triển khai kịp thời, đồng bộ, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Số thu ngân sách 6 tháng của các xã đều đạt so kịch bản, đặc biệt xã Hòa Hưng thu ngân sách vượt so kế hoạch 174,77%, đứng thứ nhất Tiểu vùng phía Nam về tỷ lệ %.

Đại diện các xã dự buổi làm việc.

Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng Trần Văn Vũ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Khối lượng giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn cơ bản đạt tiến độ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết đạt từ 99% trở lên; thực hiện tốt việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Chủ tịch UBND xã Hòa Thuận Cao Nhật Bằng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc Tô Văn Tấn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
|
Xã Đông Thái giải ngân đầu tư công đạt 100%
Ước giải ngân đến ngày 30/6/2026, tổng vốn đầu tư công giải ngân của xã Đông Thái đạt cao nhất với tỷ lệ 100%; 7/13 xã đạt trên 50% gồm: Hòa Hưng 78,61%, Ngọc Chúc 74,22%, Giồng Riềng 68,88%, Long Thạnh 60%, Hòa Thuận 57,67%, Thạnh Hưng 50%, An Biên 50%; còn lại 5 xã đạt dưới 50%.
|
Tin và ảnh: TÂY HỒ