Kết quả tìm kiếm cho "Công ước"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 12780
Chịu tác động nặng nề từ biến động thị trường, thiên tai và rào cản thương mại, ngành nuôi trồng thủy sản vẫn kiên trì vượt khó, duy trì đà tăng trưởng, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất giống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030.
Sáng nay, 19/12, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đồng loạt Lễ khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Chính phủ Indonesia vừa đưa ra thông báo quan trọng về khả năng tự chủ lương thực quốc gia khi quyết định sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nhập khẩu gạo nào trong năm 2026.
Năm 2025 được xem là một dấu mốc quan trọng của ngành Khoa học Công nghệ Việt Nam khi nhiều định hướng chiến lược lớn từng bước được hiện thực hóa.
Sáng 19/12, Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang khóa I. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 28 đồng chí; đồng chí Đỗ Trần Thịnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sáng 19/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 18/12, Israel chính thức đặt viên đá nền móng cho dự án metro khu vực Tel Aviv, một mạng lưới đường sắt ngầm trị giá hàng tỷ USD, được coi là “dự án hạ tầng lớn nhất” trong lịch sử nước này.
Theo dự báo, tình hình thiên tai, mưa bão thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, người dân cần cảnh giác và chủ động nâng cao kiến thức phòng tránh nhằm giảm thiểu hậu quả, thiệt hại về người và tài sản.
Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế toàn diện. Các chỉ tiêu, kế hoạch năm hoàn thành, tạo sự phấn khởi trong Nhân dân.
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận những thách thức lớn nhất mà họ đang phải đối mặt, trong đó nổi bật là cuộc xung đột tiêu hao ở Ukraine. Vấn đề đang được đặt ra là một thỏa thuận gây tranh cãi về việc hỗ trợ Ukraine và nỗ lực chiến đấu của nước này trong năm 2026 và 2027.
Năm 2025 được các chuyên gia khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai đánh giá là năm thiên tai diễn ra rất dị thường, cực đoan, trái quy luật với "bão chồng bão", "lũ chồng lũ", gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên phạm vi cả nước.
Nghị quyết về khả năng cơ động quân sự đã được thông qua với 493 phiếu thuận, 127 phiếu chống và 38 phiếu trắng trong phiên bỏ phiếu diễn ra ngày 17/12.