Kết quả tìm kiếm cho "Công an tỉnh An Giang"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 822
Nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh An Giang) đã có nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, gây bất an trong Nhân dân.
Chiều 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm các gia đình bị thiệt hại do giông lốc vào ngày 1/11 và động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia trợ giúp, khắc phục hậu quả thiên tai ở xã An Cư (TX. Tịnh Biên). Cùng đi với đoàn có Giám đốc Công an tỉnh An Giang Lâm Phước Nguyên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy.
Sau khi hỗ trợ, giúp Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, nay là thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vận chuyển thành công 80 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam bằng đường thủy, Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú), nguyên Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu (thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh) bị tố giác hành vi tội phạm. Hậu quả, Võ phải chịu chung hình phạt với Hạnh.
Tại Quân khu 9, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) vừa phối hợp Quân khu 9 và Công an tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) với quốc phòng - an ninh và đối ngoại ở Việt Nam trong bối cảnh mới”. Ngoài lãnh đạo Quân khu 9, buổi tọa đàm quy tụ các nhà khoa học, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh An Giang, Kiên Giang, TP. Cần Thơ. Trong đó, An Giang với 6 giải pháp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và từng cán bộ, công chức, viên chức đã triển khai thực hiện đạt một số kết quả tích cực. Nhận thức về công tác CCHC có nhiều chuyển biến, thực hiện các nội dung CCHC có trọng tâm, trọng điểm; kỷ luật, kỷ cương hành chính có tiến bộ; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn…
Ngày 22/10, đoàn công tác Công an An Giang, do đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã sang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Phrom Đen, huyện Kirivong (tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia).
Sau khi bị phát hiện sai phạm trong quá trình cấp biển số xe ôtô, Nguyễn Bá Quận (sinh năm 1962, ngụ khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) - cựu trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC08) Công an tỉnh An Giang cùng 4 cựu cán bộ phòng PC08 bị truy tố.
Chiều 16/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an An Giang cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1995, trú tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.
Được Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời bố trí công tác ở Campuchia, thay vì làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình thì Nguyễn Minh Thủ (sinh năm 1979, ngụ khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Hứa Chơn Lưỡng (sinh năm 1978, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) và Trịnh Thanh Tùng (sinh năm 1956, ngụ khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lại cùng nhau lấy 1.138.728,34 USD tiền của khách hàng trả cho công ty, rồi mang đi cờ bạc và làm ăn riêng.
Sau 11 ngày xét xử và nghị án, chiều 16/10, Toà án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án bị cáo Nguyễn Bá Quận, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC08) Công an An Giang, cùng 4 thuộc cấp trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Các bị cáo đã can thiệp phần mềm cấp biển số xe, cấp sai 5.056 biển số ôtô cho bản thân, người thân và người dân có nhu cầu, nhằm tư lợi cá nhân.
Sáng 7/10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Quận, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC08) Công an An Giang, cùng 4 thuộc cấp trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, đã can thiệp phần mềm cấp biển số xe, các bị cáo cấp sai 5.056 biển số ôtô cho bản thân, người thân và người dân có nhu cầu.
Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” được tăng cường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp (DN), thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Do đó, cần mạnh tay ngăn chặn, xử lý.