Kết quả tìm kiếm cho "Cúp Truyền hình An Giang"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 153
Đua bò Bảy Núi là hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao, mang nét đặc trưng riêng của tỉnh An Giang, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016.
Chiều 14/10, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang và UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023.
Sáng 14/10, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang và UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023.
Ngày 14/10, tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (huyện Tri Tôn), Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là hoạt động đặc sắc nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, thu hút đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ.
Ngày 10/10, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đến thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại 2 chùa Tà Pạ và Soài So (xã Núi Tô).
Sáng 3/10, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn môtô địa hình huyện Tri Tôn và Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 28 năm 2023.
Sông Lô- con sông lịch sử mang trên mình nhiều huyền tích. Ngoài giá trị văn hoá, sông Lô còn có nhiều sản vật quý như cá Chiên, Quất, Lăng, Ngạnh, trong đó đặc biệt là cá Anh Vũ- giống cá quý, được coi như “linh vật” của dòng sông. Tương truyền cá Anh Vũ xuất hiện ở nước ta từ 2000 năm TCN. Đến khoảng thế kỷ XIV, tức đời Hùng Vương thứ 3, một ngư dân bắt được cá Anh Vũ tại khu vực sông Lô, liền mang tiến vua. Trông lạ mà ăn ngon, vua cho đây là loài cá quý hiếm. Và từ ấy, người dân bắt được cá Anh Vũ đều phải mang dâng lên vua. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí cũng có ghi: “Cá Anh Vũ còn có tên Giả Ngư, sinh sống ở ngã ba sông Bạch Hạc. Hàng năm, cứ đến mùa rét mới có. Vị cá rất ngon mà bổ. Từ sông Bạch Hạc trở xuôi thì không có nữa”. Đặc biệt hơn, trong Dư Địa Chí, Nguyễn Trãi còn viết: “Cá Anh Vũ được dùng làm vật cúng tế thần linh…”.
Những năm gần đây, bóng đá phong trào trên địa bàn An Giang có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người chơi ở mọi lứa tuổi. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần người dân…
Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đi sâu vào đời sống, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, thu hút mọi tầng lớp nhân dân.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, từ nay đến cuối năm 2023, toàn ngành tập trung tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn. Trong đó, nổi bật là Tuần Văn hóa - Du lịch An Giang chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”; hội thi Giọng hát hay tỉnh An Giang; Liên hoan văn nghệ các xã nông thôn mới tỉnh An Giang; Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023...
Được xác định là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Tri Tôn (tỉnh An Giang) quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, việc triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) sẽ tạo động lực phát triển mới cho huyện miền núi, biên giới, dân tộc, tôn giáo này.
Báo An Giang nhận được phản ánh của một số hộ kinh doanh quán ăn xung quanh cáp treo Khu du lịch núi Cấm (xã An Hảo, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), về việc xuất hiện tình trạng chèo kéo khách của một nhóm người hành nghề “xe ôm” trái phép bên ngoài nghiệp đoàn do Ban Quản lý Khu du lịch núi Cấm quản lý.