Lần đầu tiên tổ chức đua môtô địa hình ở vùng Bảy Núi

03/10/2023 - 11:39

 - Sáng 3/10, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức chương trình biểu diễn môtô địa hình huyện Tri Tôn và Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 28 năm 2023.

Quang cảnh họp báo

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang thông tin tại buổi họp báo

Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang Nguyễn Xuân Bằng thông tin tại buổi họp báo

Nhà báo trao đổi tại cuộc họp

Các nhà báo dự họp báo

Đua môtô địa hình

Đua bò Bảy Núi

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết, chương trình biểu diễn môtô địa hình được tổ chức tại Khu Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô), khu vực sân đua bò huyện Tri Tôn. Chương trình dự kiến khai mạc  lúc 7 giờ 30 phút, ngày 7/10/2023 (thứ bảy), thu hút khoảng 60 vận động viên.

Đây là môn thể thao mang tính mạo hiểm cao, lần đầu tiên được tổ chức tại vùng Bảy Núi cũng như ĐBSCL. 60 vận động viên tham gia biểu diễn thuộc Công ty TNHH Quản lý đầu tư và phát triển môtô thể thao Việt Nam, là những người được đào tạo bài bản về kỹ năng, kỹ thuật, có nhiều kinh nghiệm biểu diễn trong và ngoài nước, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn, thú vị cho khán giả. Huyện còn chuẩn bị 30 drone phun thuốc biểu diễn phun khói màu và các chương trình nghệ thuật sôi động nhằm giúp chương trình càng thêm hấp dẫn, hào hứng.

Trong khi đó, Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp ATV lần thứ 28 khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14/10/2023 (thứ bảy). 56 đôi bò được tuyển chọn từ các đôi bò hay trong tỉnh, huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) tham gia tranh tài tại sân đua bò huyện Tri Tôn (Khu Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek).

Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang Nguyễn Xuân Bằng cho biết, Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp ATV lần thứ 28 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh – Truyền hình Tây Ninh, nhằm phát huy giá trị lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, là môn thể thao độc đáo riêng có của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi.

Vào ngày 7/10 và 14/10/2023, huyện Tri Tôn còn thực hiện triển lãm hình ảnh kinh tế - xã hội và triển lãm sách, báo, ấn phẩm tại Nhà trưng bày truyền thống lịch sử cách mạng – văn hóa dân tộc huyện Tri Tôn.

Ngoài các sự kiện này, huyện Tri Tôn còn tổ chức các chương trình văn nghệ, hoạt động triển lãm, quảng bá một số hình ảnh của địa phương và của tỉnh, tổ chức các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Huyện còn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm là đặc sản, món ăn truyền thống nổi tiếng của địa phương như: Gạo sữa Bảy Núi, đường thốt nốt, tinh dầu chúc, gà đốt Ô Thum, ếch nướng, đu đủ đâm, bò nướng, chè thốt nốt, thốt nốt sữa, bánh bò thốt nốt, bánh kà tum... để du khách thưởng thức, mùa quà đặc sản.

Đây là các hoạt động chào mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, nhằm tạo không khí náo nhiệt, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân và thu hút du khách đến với Tri Tôn. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc hấp dẫn, giới thiệu về thiên nhiên và con người Tri Tôn đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

NGÔ CHUẨN – TRUNG HIẾU